Tình báo Anh đã sát hại cựu Tổng thống Ghana Kwame Nkrumah?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Năm 1997, một cựu nhân viên tình báo làm việc cho Tổng cục Tình báo Anh (MI-6) tên Phil Spector, biết mình chẳng còn sống được bao lâu do mắc bệnh hiểm nghèo nên quyết định tiết lộ chính MI-6 đã ám sát cựu Tổng thốngGhana Kwame Nkrumah.

 

Vào ngày 27/4/1972, thông tin về cái chết của cựu Tổng thống Ghana, Kwame Nkrumah tại Rumania, nơi ông sống lưu vong từ năm 1968, đã khiến cho dân chúng Ghana và nhiều quốc gia châu Phi phải bất ngờ và thương tiếc. Ở tuổi 63, người con của núi rừng Nkroful, phía đông Ghana, vẫn còn khỏe mạnh và vừa xuất hiện trên báo chí một số quốc gia XHCN Đông Âu để bác bỏ thông tin của nhiều quốc gia phương Tây loan tin rằng ông sắp chết vì bệnh tật.

 

Cựu Tổng thống Ghana, Kwame Nkrumah.
Cựu Tổng thống Ghana, Kwame Nkrumah.



Kwame Nkrumah có tên thật là Francis Nwia Kofi Ngonloma, sinh ngày 18/9/1909 tại một thị trấn nhỏ ở  cao nguyên Nkroful của Ghana. Vốn ham học nên sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kwame nhận được học bổng theo học trung học tại trường học nổi tiếng Prince of Wales ở thủ đô Accra. Chính trong thời gian theo học tại đây, ông mới nhận thức được vị thế của người da đen bản địa dưới con mắt của thực dân Anh ngay chính tại Tổ quốc của mình.

Năm 1929, sau khi tốt nghiệp trung học, Kwame chối từ nhận học bổng đến Anh mà bỏ sang Mỹ để học đại học. Trong thời gian ở Mỹ, ông nghiên cứu về triết học, luật học và cả tư tưởng của Các Mác và Lênin rồi tham gia phong trào Vì một châu Phi thống nhất được khởi xướng bởi nhà hoạt động xã hội người châu Phi George Padmore.

Năm 1945, Kwame đến Anh để vận động việc trao trả độc lập cho Ghana và cũng để bảo vệ luận án tiến sĩ Luật học của mình. Chính hoạt động đấu tranh không những vì độc lập của Ghana mà của cả một châu Phi thống nhất đã khiến ông trở thành thủ lĩnh phong trào sinh viên đấu tranh vì độc lập của các quốc gia Tây Phi.

Kwame lọt vào tầm ngắm bị theo dõi bởi tình báo Anh. Và chính việc hình thành hệ thống các quốc gia XHCN ở Đông Âu là điều kiện để Kwame đề xuất thành lập Liên minh các nước Cộng hòa xã hội ở châu Phi. Để biến đề xuất của mình thành hiện thực, Kwame đã đi khắp nơi gặp gỡ nhiều nhà hoạt động cách mạng người châu Phi để thuyết phục họ tham gia liên minh của mình.

Năm 1947, Kwame trở về Ghana điều hành United Gold Coast Convention, một đảng phái chính trị chủ trương đấu tranh bất bạo lực để giành độc lập cho Ghana từ tay thực dân Anh. Năm 1939, sau 6 tháng bị chính quyền thực dân giam giữ, Kwame rời United Gold Coast Convention để thành lập riêng cho mình một đảng chính trị có tên gọi Convention People's Party (CPP) với khẩu hiệu hành động là “Chỉ có người dân Ghana mới có quyền điều hành đất nước của mình”.

Năm 1951, một lần nữa Kwame lại bị bắt giam  rồi sau đó thoát khỏi một vụ mưu sát mà nghi vấn có sự dính dáng của chính quyền thực dân Anh, trước kỳ bầu cử Quốc hội đầu tiên của Ghana. Chiếm được đa số ghế trong kỳ bầu cử Quốc hội vào tháng 6/1952, CPP trở thành đảng cầm quyền và Kwame trở thành Thủ tướng dân cử đầu tiên của Ghana.

Trong suốt 5 năm sau đó, Kwame luôn gây sức ép để thực dân Anh trao trả độc lập hoàn toàn cho Ghana bằng các biện pháp như bất hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng và giáo dục, tổ chức các cuộc biểu dương lực lượng... Kết quả là vào ngày 6/3/1957, thực dân Anh buộc phải chính thức trao trả độc lập cho Ghana. Một năm sau, Kwame lập gia đình với một phụ nữ Ai Cập tên Helena Ritz Fathia, một người em họ của nhà lãnh đạo Ai Cập, Gabdel Nasser.

Năm 1960, khi những người lính Anh cuối cùng rời khỏi Ghana, một Hiến pháp mới đã được Quốc hội thông qua cùng với việc bầu chọn Kwame Nkrumah vào chức vụ Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Xã hội Ghana. Với sự giúp đỡ của các quốc gia XHCN như Liên Xô và Trung Quốc, Kwame bắt tay xây dựng lại đất nước với việc xây mới hàng loạt trường học, bệnh viện, mở mang đường sá và cử người sang các quốc gia XHCN để được đào tạo.

Kwame còn chủ trương tịch thu đất đai của các địa chủ người da trắng, chủ yếu là người Anh, để chia lại cho nông dân nghèo người bản địa. Hành động này đã gặp phản ứng kịch liệt của Chính phủ Anh nên Chính phủ Anh ra lệnh cho MI-6 bí mật lên phương án loại bỏ Kwame.

Năm 1964, MI-6 bí mật triển khai điệp vụ Rắn Lục, sau khi Kwame tuyên bố áp dụng chế độ một đảng ở Ghana và đề ra những biện pháp kiểm soát thông tin gắt gao, với việc đưa người thâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ Ghana để bắt tay với một số phần tử chống đối lại chế độ trong quân đội. Năm 1965, hai vụ bạo loạn đẫm máu xảy ra tại thủ đô Accra đều có bàn tay của tình báo Anh.

Quan hệ giữa Ghana và Anh trở nên tồi tệ khi Kwame ra lệnh trục xuất 6 nhân viên đại sứ quán Anh ở thủ đô Accra vì nghi vấn xúi giục bạo loạn nhằm mục đích lật đổ chính quyền  và dọa sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Anh. Hành động này của Krumah đã khiến Chính phủ Anh ra lệnh cho MI-6 triển khai phần hai của điệp vụ Rắn Lục là tổ chức sát hại Kwame, lật đổ chính quyền của Kwame, hoặc có thể thực hiện cả hai biện pháp cùng một lúc nếu điều kiện cho phép.

Vào tháng 3/1966, MI-6 đã thành công ở biện pháp đầu tiên khi tổ chức một cuộc binh biến để lật đổ Kwame khi ông  thực hiện một chuyến công du đến Trung Quốc. Trở thành Tổng thống lưu vong, lúc đầu Kwame đến tạm lánh ở Guinée. Nhưng do Guinée không hứa đảm bảo an toàn tính mạng cho ông nên Kwame quyết định đến lưu vong  tại Rumania vào năm 1968. Thế nhưng, MI-6 vẫn không buông tha cho Kwame.

Tháng 5/1971, một kế hoạch bí mật sát hại cựu Tổng thống Kwame Nkrumah đã được MI-6 thông qua. Và người được giao nhiệm vụ  thực hiện kế hoạch này là một chuyên viên ám sát bậc thầy của MI-6 tên Phil là Spector. Trưa ngày 25/4/1972, biết được tin  Kwame được đưa đến bệnh viện để được điều trị chứng rối loạn tim nên nhóm của Spector quyết định ra tay hành động.

Khuya ngày 26/4/1972, hai nhân viên của Spector cải trang thành y tá thâm nhập vào phòng bệnh của Kwame rồi tiêm ngay vào cơ thể ông một liều thuốc gây choáng mạnh. Loại thuốc này một khi được tiêm vào cơ thể sẽ làm tăng bất thường sự co bóp của tim gây nên tình trạng vỡ tim dẫn đến tử vong.

Chỉ trong một thời gian ngắn sau, Kwame đã đột tử mà nguyên nhân được các bác sĩ đưa ra sau đó là do có sự cố nặng về tim. Sứ mạng hoàn thành, Spector ra lệnh cho nhóm điệp viên Anh quay về lại Thụy Sĩ và người cuối cùng rời khỏi Rumania là Phil Spector.

Trước sức ép của dân chúng Ghana, chính quyền mới ở Ghana cho phép đưa xác của Kwame về an táng tại thủ đô Accra trong một nghi thức trọng thể. Trong khi đó, tại thủ đô London của Anh, Phil Spector và 3 điệp viên khác cùng tham gia điệp vụ sát hại cựu Tổng thống Kwame Nkrumah ở Bucarest được đích thân Thủ tướng  Harrold Wilson trao tặng Huân chương Victoria cao quý của nước Anh.

 

http://danviet.vn/dong-tay-kim-co/tinh-bao-anh-da-sat-hai-cuu-tong-thong-ghana-kwame-nkrumah-1077802.html

Theo V.H (An Ninh Thế Giới/Dân Việt)


 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.