Gần 90 triệu khẩu trang Trung Quốc dỏm bị tịch thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung Quốc vừa hoàn tất đợt kiểm tra hơn 16 triệu doanh nghiệp sản xuất vật tư y tế ở nước này. Kết quả nhà chức trách tịch thu hơn 89 triệu khẩu trang, gần nửa triệu bộ đồ bảo hộ y tế kém chất lượng.
Bên trong một nhà máy sản xuất khẩu trang y tế ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc - Ảnh: AFP
Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 26-4, Phó cục trưởng cục quản lý thị trường Trung Quốc Gan Lin cho biết đã tịch thu 89 triệu khẩu trang và 418.000 bộ đồ bảo hộ kém chất lượng nói trên.
Các lô hàng nước rửa tay sát khuẩn không đảm bảo chất lượng cũng bị phát hiện và tịch thu với giá trị ước tính hơn 1,1 triệu USD.
Theo Hãng thông tấn AFP, không rõ có bao nhiêu trong số vật tư y tế vừa bị tịch thu dành cho thị trường nước ngoài. Quan chức họ Gan cũng im lặng về chuyện này nhưng cho biết số hàng hóa bị tịch thu là kết quả của việc kiểm tra hơn 16 triệu doanh nghiệp trên toàn Trung Quốc.
Đây là một con số tăng khủng khiếp bởi chỉ mới trong hai tháng đầu năm 2020, nước này chỉ có 8.950 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang mới. Bất chấp việc bị càn quét, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc vẫn sản xuất khẩu trang "chui" bởi đây là cách làm giàu nhanh chóng, một quan chức Trung Quốc tiết lộ.
Nhu cầu khẩu trang, đồ bảo hộ y tế trên thế giới bắt đầu tăng vọt sau khi đại dịch COVID-19 khởi nguồn từ Trung Quốc lan ra nhiều nước khác và khiến hơn 2,9 triệu người nhiễm bệnh.
Trước sự thiếu hụt nghiêm trọng trong nước, nhiều quốc gia đã đặt vấn đề mua vật tư y tế từ Trung Quốc nhưng nhanh chóng thất vọng về chất lượng. 
Bắc Kinh trước đó cũng tiến hành chính sách "ngoại giao y tế" khi viện trợ khẩu trang cho nhiều nước, một mặt xây dựng hình ảnh, mặt khác tranh thủ tiếp thị và lấy cảm tình các bạn hàng tiềm năng.
Tuy nhiên, một số quốc gia như Tây Ban Nha, Hà Lan, Cộng hòa Czech và Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi mua khẩu trang từ Trung Quốc và phân phát cho các nhân viên y tế tuyến đầu, đã phải cất công thu hồi vì chất lượng không đảm bảo.
Theo số liệu được nhà chức trách Trung Quốc công bố, nước này đang sản xuất khoảng 116 triệu khẩu trang mỗi ngày. Tính đến nay, hơn 1 tỉ khẩu trang đã ra lò và tỏa đi khắp Trung Quốc lẫn thế giới.
Trung Quốc cũng đã ký hợp đồng xuất khẩu nguyên liệu y tế trị giá 1,41 tỉ USD cho 74 quốc gia và 6 tổ chức quốc tế, một quan chức thương mại Trung Quốc thông tin thêm với hãng tin AFP.
Bảo Duy (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.