Trung Quốc cấm công ty Mỹ xuất khẩu trang, kít xét nghiệm Covid-19 về Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bắc Kinh đã áp đặt hạn chế xuất khẩu vật tư y tế cần thiết khiến các công ty Mỹ có nhà máy ở Trung Quốc như 3M, PerkinElmer khốn đốn vì nhiều sản phẩm như khẩu trang y tế, bộ kít xét nghiệm Covid-19 bị mắc kẹt trong kho.

 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại tâm dịch Covid-19 Vũ Hán hồi tháng 3.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại tâm dịch Covid-19 Vũ Hán hồi tháng 3.



Theo Daily Mail, PerkinElmer muốn đưa 1,4 triệu bộ kít xét nghiệm Covid-19 về Mỹ trong khi 3M đang cố gắng chuyển mặt nạ phòng độc N-95 ra khỏi kho ở Thượng Hải. Tuy nhiên, Trung Quốc lại muốn các sản phẩm này vì chúng có chất lượng tốt hơn các mặt hàng được sản xuất trong nước.

Theo đó, Bắc Kinh không cho phép các công ty Mỹ có nhà máy ở nước này xuất các mặt hàng y tế rất cần thiết như khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế và bộ kít xét nghiệm Covid-19 về Mỹ. Các công ty Mỹ hoạt động tại Trung Quốc hiện không thể chuyển các trang thiết bị y tế cần thiết cho các bang đang chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vì Bắc Kinh đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với các mặt hàng này.  

Bộ Ngoại giao và một số doanh nghiệp Mỹ nói với tờ The Wall Street Journal rằng hàng triệu bộ kít xét nghiệm Covid-19 đang bị mắc kẹt trong các nhà kho ở Trung Quốc vì bị từ chối xuất khẩu trở lại Mỹ.

PerkinElmer Inc, một công ty công nghệ y tế có trụ sở tại vùng ngoại ô Boston của Waltham, bang Massachusetts cho biết họ đã không thể vận chuyển 1,4 triệu bộ kít xét nghiệm Covid-19 về Mỹ.

Các bộ kít hiện đang mắc kẹt trong nhà máy của họ ở thành phố Tô Châu, Trung Quốc sau khi chính quyền trung ương ở Bắc Kinh áp đặt các hạn chế xuất khẩu, theo The Wall Street Journal.

Trong khi đó, một quan chức tại Thượng Hải nói với đại diện công ty 3M có trụ sở tại Minnesota (Mỹ) rằng, hiện thành phố đang cần khẩu trang N-95 của 3M được sản xuất tại địa phương cho các nỗ lực phòng chống Covid-19 của họ vì thiếu các lựa chọn thay thế khả thi.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính sách mới của Bắc Kinh đã phá vỡ chuỗi cung ứng các sản phẩm y tế vì những sản phẩm này là cần thiết nhất trong cuộc chiến chống Covid-19 trên toàn cầu.

Khi được hỏi về các hạn chế xuất khẩu của chính phủ Trung Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington nhấn mạnh rằng, các nước trên thế giới đều đang săn lùng hàng vật tư y tế, gây ra thách thức lớn cho nỗ lực kiểm soát chất lượng và điều tiết xuất khẩu của nước này.

Hơn 40% khẩu trang, găng tay, kính bảo hộ, kính che mặt và quần áo bảo hộ y tế trên thế giới được sản xuất tại Trung Quốc, theo The Wall Street Journal.

Chính quyền Trump đã chỉ đạo các nhà ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc giúp các công ty, tiểu bang và chính phủ liên bang sắp xếp vận chuyển khẩu trang, găng tay và máy thở đến Mỹ.

 

http://danviet.vn/the-gioi/trung-quoc-cam-cong-ty-my-xuat-khau-trang-kit-xet-nghiem-covid-19-ve-my-1079960.html

Theo Minh Nhật (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.