Nhiều nước tung các gói hỗ trợ người lao động và tiếp sức cho nền kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mỹ, Đức, Singapore, Nhật,... đã thảo luận và hướng tới các giải pháp khác nhau để hỗ trợ người dân, người lao động và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh COVID-19.
Sản xuất khẩu trang tại một nhà máy ở Hàn Quốc - Ảnh: REUTERS
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ thực hiện những bước đi quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế chống lại tác động của sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 và thảo luận về việc cắt giảm thuế tiền lương vào ngày 10-3.
Cụ thể ông Trump và các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đề nghị Quốc hội thông qua việc cắt giảm thuế với thu nhập từ lương và hỗ trợ cho những người lao động làm việc theo giờ nhằm đối phó với sự suy giảm kinh tế do tác động của corona.
Mỹ đã phê duyệt 8,3 tỉ USD vào tuần trước và đang xây dựng các dự luật mới để có thể huy động thêm tiền cho công tác này để hỗ trợ người dân tiếp tục có nước dùng ngay cả khi họ không thể trả hóa đơn tiền nước.
Ngoài ra là chi trả bảo hiểm thất nghiệp, ngày nghỉ ốm được trả lương và cấp thực phẩm cho học sinh nghèo phải dựa vào chương trình dinh dưỡng học đường khi trường học đóng cửa.
Người dân mua sắm ở khu phố Trung Quốc ở San Francisco, Mỹ - Ảnh: REUTERS
Cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng, ông Larry Kudlow và những người khác cũng vận động cho các khoản miễn thuế đặc biệt, các khoản vay hoặc trợ cấp trực tiếp cho một số ngành hoặc lĩnh vực nhất định gặp khó khăn.
Theo Reuters, bỏ thuế tiền lương có thể khuyến khích chi tiêu của người tiêu dùng, giúp các hộ gia đình trả tiền thuê nhà, trả góp đúng hạn hoặc trả hóa đơn y tế do bị giảm thu nhập vì giảm giờ làm do dịch COVID-19.
Tại Đức, liên minh cầm quyền ở Đức gồm Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đã thông qua một số biện pháp khẩn cấp để hạn chế hậu quả do dịch bệnh corona gây ra đối với các doanh nghiệp, giúp các công ty tránh bị phá sản cũng như công nhân không bị mất việc làm.
Các biện pháp đưa ra gồm: giảm thời gian làm việc bắt buộc nếu có 10% số lao động trong công ty có nguy cơ mất việc (quy định trước đây là 1/3). Cơ quan Lao động liên bang sẽ hỗ trợ trả 60% lương ròng cho người lao động cho khoảng thời gian bị giảm công việc, cũng như hỗ trợ các khoản đóng góp xã hội cho số giờ bị giảm.
Chính phủ Đức sẽ hỗ trợ thanh khoản, bảo lãnh và mở rộng khả năng giảm thuế cho các công ty bị ảnh hưởng nặng do dịch COVID-19.
Người đi mua sắm ở một khu phố Trung Hoa ở Yokohama, Nhật Bản - Ảnh: REUTERS
Chính phủ Nhật Bản ngày 10-3, thông báo một loạt các biện pháp tập trung vào việc hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Bộ trưởng Tài chính Taro Aso cho biết chính phủ sẽ khai thác phần còn lại của dự trữ ngân sách tài chính năm nay, trị giá khoảng 270 tỉ yên (2,62 tỉ USD), cho các gói hỗ trợ cho nhiều đối tượng như phụ huynh phải nghỉ làm để quản lý con cái do trường học đóng cửa, tăng cường cho các cơ sở y tế và tập trung vào những doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ.
Singapore đã công bố gói hỗ trợ 4 tỉ USD trong các tháng tới cho người lao động và các doanh nghiệp. Cụ thể, chương trình hỗ trợ việc làm sẽ giúp các doanh nghiệp có tiền để giữ người lao động.
Du khách tại sân bay Changi, Singapore - Ảnh: REUTERS
Để giúp các doanh nghiệp đang thiếu tiền mặt, Singapore đã thông báo giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2020 và một loạt các biện pháp về thuế doanh nghiệp khác trong thời gian một năm.
Để hỗ trợ người thuê nhà ở các mặt bằng do chính phủ quản lý, các phương án trả tiền thuê linh hoạt sẽ được đưa ra.
Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) ngày 9-3 cảnh báo dịch COVID-19 không chỉ cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người mà còn có thể khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại khoảng 1.000 tỷ USD trong năm nay.
Hồng Vân (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.