Bí ẩn giáo phái Tân Thiên Địa: Nhiều người xa lánh, các nước đề phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tín đồ của Tân Thiên Địa thường bí mật lôi kéo người khác cải đạo nhưng không tiết lộ danh tính của mình.
Giáo phái này âm thầm chiêu mộ tín đồ mới bằng cách phái các thành viên đến những hội thánh Tin lành chính thống và cố thuyết phục các tín đồ. Nhiều nhà thờ đã cấm cửa thành viên Tân Thiên Địa.
Phép thử đức tin
Do tôn chỉ hoạt động bí ẩn, việc xác định mối liên hệ giữa các thành viên Tân Thiên Địa rất khó khăn, đặt ra nhiều thách thức cho chính quyền trong quá trình phòng dịch Covid-19 đang lan rộng tại Hàn Quốc.
Chuyên gia Ji-il Tark tại Trường ĐH Busan Presbyterian (Hàn Quốc) nói với hãng tin AP: "Họ thường tiếp cận người thân và người quen hoặc lén lút đến các nhà thờ khác mà không nói mình là thành viên Tân Thiên Địa". "Tín đồ Tân Thiên Địa không báo cho người thân trong gia đình biết rằng họ gia nhập giáo phái" - linh mục Shin Hyun-wook, nhà hoạt động chống tà giáo ở Hàn Quốc, cho hay. Theo tờ Korea Herald, Tân Thiên Địa hiện có hơn 200.000 tín đồ, bị các nhà thờ Tin lành ở Hàn Quốc xem là dị giáo.
Nhà thờ của Tân Thiên Địa tại TP Daegu được xác định là nơi bùng phát dịch Covid-19 sau khi bệnh nhân thứ 31, cũng là thành viên của giáo phái này, dương tính với SARS-CoV-2. Ông Park Hyung-tak, người đứng đầu một viện nghiên cứu dị giáo ở Hàn Quốc, cho biết trên tờ South China Morning Post (Hồng Kông) rằng hầu hết tín đồ xem việc nhà thờ trở thành ổ dịch như phép thử đức tin của họ.
Bà Moon Yoo-ja, 60 tuổi, nhiều năm nay tìm mọi cách "giải cứu" con gái khỏi nhà thờ. Bà cáo buộc Tân Thiên Địa đã phá hủy nhiều gia đình. "Một khi rơi vào bẫy của nhà thờ, nhiều tín đồ sẽ bỏ học, bỏ việc. Một số người vợ bỏ nhà để theo Tân Thiên Địa, bỏ cả chồng và con" - bà Moon nói với tờ The New York Times.
Nhà thờ của Tân Thiên Địa tại TP Daegu, nơi bị cho là trung tâm bùng phát dịch Covid-19 ở Hàn Quốc, đã đóng cửa Ảnh: Reuters
Nhà thờ của Tân Thiên Địa tại TP Daegu, nơi bị cho là trung tâm bùng phát dịch Covid-19 ở Hàn Quốc, đã đóng cửa Ảnh: Reuters
Giáo phái các nước dè chừng
Trước tốc độ lây lan nhanh chóng của dịch Covid-19 tại Hàn Quốc, chính quyền Seoul hôm 1-3 đã đệ đơn kiện lên Văn phòng Công tố quận Seoul, yêu cầu khởi tố, điều tra thủ lĩnh giáo phái Tân Thiên Địa Lee Man-hee và 12 người khác về cáo buộc ngộ sát và vi phạm quy định về kiểm soát dịch bệnh. Văn phòng công tố đang xem xét đơn kiện.
Đây không phải lần đầu giáo chủ Lee và giáo phái Tân Thiên Địa vướng vào các vụ bê bối khiến dư luận phẫn nộ. Hồi năm 2016, một phóng sự phát trên đài CBS (Hàn Quốc) cáo buộc Tân Thiên Địa đã phá hủy nhân cách của giới trẻ, khuyến khích từ bỏ gia đình và ly hôn để phá vỡ ràng buộc xã hội. Tân Thiên Địa cũng tuyên truyền về ngày tận thế sắp đến, giải thích sai lệch Kinh Thánh. Giáo chủ Lee Man-hee bị cho rằng đã lừa đảo, tẩy não, tống tiền và làm tan vỡ nhiều gia đình.
Cùng năm 2016, Giáo hội Anh cảnh báo 500 giáo xứ ở London về các hoạt động của một chi nhánh Tân Thiên Địa được gọi là Parachristo. Parachristo, một tổ chức từ thiện đã đăng ký ở Anh, điều hành các khóa học Kinh Thánh tại London Docklands.
Còn tại Ấn Độ, báo New Indian Express hồi tháng 8-2019 đưa tin Giáo hội Baptist ở bang Manipur kêu gọi tín đồ cảnh giác với Tân Thiên Địa. Tổng Thư ký Giáo hội Baptist ở bang Manipur, ông Wungnaoting Konghar, nhận định Tân Thiên Địa đã xâm nhập vào các nhà thờ trong thành phố, thu hút những người trẻ bằng khóa học giáo lý không đúng đắn. Theo ông Konghar, giáo lý của Tân Thiên Địa tạo ra sự thù địch, mất lòng tin giữa các thành viên nhà thờ và các mục sư. Bất cứ ai tham gia giáo phái này đều bỏ bê công việc và học tập vì dành phần lớn thời gian để kêu gọi những người khác gia nhập.

Chưa thể "xóa sổ"
Theo tờ Korea Herald, hơn 552.000 người đã ký vào một bản kiến nghị trực tuyến từ hôm 22-2 trên trang web Văn phòng Tổng thống kêu gọi chính phủ Hàn Quốc cưỡng chế giải tán Tân Thiên Địa. Theo quy định, Nhà Xanh buộc phải có câu trả lời chính thức với bất kỳ kiến nghị nào nhận được hơn 200.000 chữ ký trong vòng một tháng.
Người đệ đơn kiến nghị chỉ trích Tân Thiên Địa vi phạm nhân quyền và quyền tự do của người dân bằng việc truyền giáo bừa bãi và lừa đảo vì lợi ích của giáo chủ. Trích dẫn thông tin báo chí, người kiến nghị cho rằng giáo phái này đã yêu cầu tín đồ cản trở các cuộc điều tra dịch tễ học và các nỗ lực phòng dịch của chính quyền thành phố cũng như cơ quan y tế.
Theo tờ Herald Business, đáp lại, chính phủ đang điều tra để xác minh xem Tân Thiên Địa có vi phạm bất kỳ đạo luật nào liên quan đến sức khỏe cộng đồng và bệnh truyền nhiễm hay không. Trong tuần qua, phát ngôn viên của Tân Thiên Địa Kim Si-mon cho biết ít nhất 1.100 nhà thờ và các cơ sở của giáo phái này đã đóng cửa trên toàn quốc, khoảng 245.000 tín đồ cũng được đề nghị tự cách ly tại nhà.
Theo Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.