Tổng thống Mỹ Donald Trump và cơ hội tái đắc cử rộng mở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau ba năm dưới sự lãnh đạo của “nhà ngoại đạo” Donald Trump, nước Mỹ đã “vĩ đại trở lại” như tuyên bố tranh cử của ông với những thành tích đáng kinh ngạc trong nhiều lĩnh vực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khi tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ vào năm 2016, tỷ phú Donald Trump không được giới phân tích kỳ vọng nhiều bởi ông có thể là nhà kinh doanh tài ba, thành công với những dự án nghìn tỷ USD, nhưng có thể sẽ không thành công trong việc chèo lái con thuyền nước Mỹ thoát khỏi giai đoạn trì trệ với vị thế ngày càng suy giảm trên trường quốc tế bởi ông không phải là một chính trị gia dày dạn kinh nghiệm “trên chiến trường ngoại giao” như một số đời Tổng thống trước đó của Mỹ.
Tuy nhiên, điều gì cũng có ngoại lệ, và thực tế đã chứng minh ngược lại những gì mà giới phân tích nhận định.
Sau ba năm dưới sự lãnh đạo của “nhà ngoại đạo” Donald Trump với tác phong và cách làm “phi truyền thống” mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng vô cùng “thất thường,” nước Mỹ đã “vĩ đại trở lại” như tuyên bố tranh cử của ông với những thành tích đáng kinh ngạc trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế, một trong những yếu tố then chốt tác động lớn tới quyết định bỏ phiếu của cử tri trong việc việc lựa chọn vị Tổng thống tiếp theo của đất nước.
Chính vì vậy, đối với Tổng thống Trump, dù sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn trong các vấn đề đối nội cũng như đối ngoại, nhưng cơ hội tái tranh cử vẫn rộng mở.
Trong ba năm vừa qua, Tổng thống Trump phải đối mặt với một loạt vấn đề trong nước cũng như đối ngoại, đặc biệt kể từ sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện, nhiều chính sách mang đậm dấu ấn cá nhân của ông vấp phải sự chỉ trích gay gắt và phản đối mạnh mẽ từ đảng Dân chủ như chính sách siết chặt kiểm soát người nhập cư, bài toán chi tiêu ngân sách liên quan đến vấn đề cấp ngân sách cho bức tường an ninh biên giới giữa Mỹ và Mexico, vấn đề bạo lực súng đạn, cải cách y tế và một số vấn đề nổi cộm liên quan đến tôn giáo và sắc tộc.
Có thể nói đỉnh điểm của những khó khăn do sự chia rẽ và đối đầu giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa mà Tổng thống Trump phải trải qua chính là những nỗ lực của đảng Dân chủ trong việc tiến hành các cuộc điều tra nhằm luận tội và buộc Tổng thống Trump phải rời khỏi Nhà Trắng.
Mặc dù ông Trump không phải là vị Tổng thống đầu tiên bị tiến hành điều tra luận tội, nhưng ông được cho là người phải chịu sức ép lớn nhất trong các Tổng thống khi phải đối mặt với các cuộc điều tra liên tiếp của đảng Dân chủ, bắt đầu là cuộc điều tra do cựu Công tố viên Robert Mueller tiến hành liên quan đến sự can thiệp của Nga và nghi vấn ông và đội ngũ tranh cử có mối liên hệ với Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Sau đó là cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump năm 2020 với cáo buộc ông đã lạm quyền nhằm gây sức ép đối với chính quyền Ukraine để giành lợi thế trước đối thủ chính trị của mình là cựu Phó Tổng thống Joe Biden.
Bên cạnh đó, các vấn đề đối ngoại của ông như đối với Triều Tiên, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ hay Trung Đông cũng không nhận được sự ủng hộ của đảng Dân chủ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc thông điệp liên bang trước Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc thông điệp liên bang trước Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tuy nhiên, bước vào năm tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020, chỉ riêng trong tuần đầu tiên của tháng 2, ba sự kiện diễn ra liên tiếp, gồm cuộc bỏ phiếu sơ bộ đầu tiên theo hình thức họp kín tại bang Iowa, Thông điệp Liên bang 2020 và tuyên bố Tổng thống Trump vô tội của Thượng viện trong phiên xét xử do đảng Dân chủ khởi xướng đều cho thấy lợi thế đang nghiêng hẳn về phía của đương kim Tổng thống Mỹ cũng như đảng Cộng hòa.
Kết quả của cuộc bỏ phiếu kín đầu tiên tại Iowa, bang được đánh giá có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc dẫn dắt và định hướng lá phiếu cử tri của đảng Dân chủ trong việc lựa chọn ứng cử viên duy nhất của đảng này tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ diễn ra vào cuối năm nay, cho thấy một thực trạng đáng quan ngại đối với đảng Dân chủ khi mà cho tới nay đảng này vẫn chưa có một ứng cử viên nào thực sự nổi trội hơn hẳn các ứng cử viên còn lại để làm đối trọng xứng tầm của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.
Việc Thượng nghị sỹ Bernie Sanders hay cựu Phó Tổng thống Joe Biden, những ứng cử viên được kỳ vọng và đánh giá cao của đảng Dân chủ, không giành được vị trí dẫn đầu trong sự kiện được coi là phát súng mở màn cho năm bầu cử cho thấy các lá phiếu của cử tri bị phân tán cho nhiều ứng cử viên.
Như vậy, việc chưa xác định được ứng cử viên tiềm năng duy nhất để tập trung phiếu bầu và sớm xác định cương lĩnh tranh cử quan trọng của đảng để thu hút nhiều cử tri, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới quá trình vận động tranh cử tổng thể của đảng Dân chủ trên cả nước.
Trong khi đó, ngược lại với tình trạng trên của đảng Dân chủ, đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump đưa ra những chiến lược và cương lĩnh tranh cử rõ ràng, tập trung vào các vấn đề trọng tâm trong nước cũng như đối ngoại nhằm mục tiêu thu hút sự ủng hộ của nhiều đối tượng cử tri khác nhau.
Chính vì vậy tại cuộc bầu cử ở bang Iowa, Tổng thống Trump nhận được sự ủng hộ cao của các cử tri đảng Cộng hòa.
Cùng với lợi thế sẵn có, cùng ngày diễn ra cuộc bầu cử tại bang Iowa, Tổng thống Trump với kinh nghiệm của người từng làm MC của chương trình truyền hình thực tế đã tận dụng cơ hội vàng đọc bản thông Thông điệp Liên bang 2020 để truyền tải thông điệp tái tranh cử của mình và cho cử tri thấy ông xứng đáng được lựa chọn để tiếp tục đưa nước Mỹ “vĩ đại trở lại” trong 4 năm tiếp theo.
Với chủ đề “Sự trở lại của nước Mỹ vĩ đại,” trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Trump đã dành phần lớn thời gian để ca tụng những thành tựu “tuyệt vời” mà chính quyền của ông đã đạt được khi "hồi sinh" nền kinh tế Mỹ.
Đó là 7 triệu việc làm mới đã được tạo ra trong thời gian 3 năm ông làm Tổng thống, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đang ở mức thấp nhất trong nửa thế kỷ qua, đời sống của công nhân và tầng lớp trung lưu được nâng cao, đà suy giảm của nền kinh tế Mỹ bị chặn đứng, hệ thống an sinh xã hội được cải thiện, tỷ lệ tội phạm giảm mạnh, biên giới phía Nam được củng cố để ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp.
Ông khẳng định đã giữ lời hứa với cử tri Mỹ khi đang nỗ lực "xây dựng một xã hội thịnh vượng và toàn diện nhất thế giới - một nơi mà mọi người dân đều có thể tham gia."
Đặc biệt, ông Trump đã nhấn mạnh tới một yếu tố nhằm lôi kéo sự ủng hộ của cử tri người Mỹ gốc Phi, gốc Á và Mỹ Latinh, đó là tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm đối tượng này thấp nhất trong lịch sử.
Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng ca tụng sức mạnh quân sự của Mỹ với những khí tài tốt nhất và việc thành lập Lực lượng vũ trụ - một quân chủng hoàn toàn mới trong lực lượng vũ trang Mỹ. Với những thành tựu mà ông đề cập trong bản Thông điệp Liên bang chắc chắn sẽ tạo ra được những hiệu ứng tích cực đối với cử tri.
Bên cạnh đó, một ngày sau khi Tổng thống Trump đọc Thông điệp Liên bang, Thượng viện Mỹ tuyên bố Tổng thống Trump vô tội trong cuộc xét xử luận tội do đảng Dân chủ khởi xướng khi cáo buộc Tổng thống Trump lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội.
Đây là một chiến thắng hết sức có ý nghĩa đối với Tổng thống Trump bởi đây sẽ dịp để Tổng thống Trump “đáp trả” những hành động của đảng Dân chủ khi cho rằng đảng này không tập trung vào những vấn đề quan trọng của đất nước mà chỉ đi “săn lùng phù thủy.”
Trong bài phát biểu chính thức sau tuyên bố của Thượng viện, Tổng thống Trump tuyên bố ông đã bị đối xử không công bằng và các hành động chống lại ông thực sự chưa bao giờ kết thúc. Ông đã phải đối mặt với điều đó trong suốt 3 năm qua, nhưng cuối cùng đã vượt qua được “địa ngục” và giành được chiến thắng.
Ngược lại, đối với đảng Dân chủ, tuyên bố của Thượng viện đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của đảng này nhằm buộc Tổng thống Trump phải từ nhiệm và có nhiều khả năng đảng Dân chủ sẽ phải đối mặt với tác dụng ngược.
Như vậy, tương quan lực lượng hiện đang có sự chênh lệch rõ ràng giữa hai bên và với những lợi thế đang giành được, cơ hội đang rộng mở để Tổng thống Trump có thể trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay.
Theo Đặng Huyền (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.