Kính thiên văn James Webb đã mở ra một kỷ nguyên mới của những đột phá khoa học, cung cấp hình ảnh vùng xa xôi của vũ trụ, giúp con người nhìn ngược lại thời gian.
Nhóm do các nhà nghiên cứu từ Đại học quốc gia Australia (ANU) đứng đầu phát hiện ra thiên hà được hố đen cung cấp năng lượng cũng chính là thiên hà sáng nhất trong vũ trụ được biết đến cho tới nay.
Công cụ mã nguồn mở mang tính cách mạng của MIT, MOCAT được thiết kế để mô hình hóa môi trường không gian, giải quyết thách thức ngày càng tăng về rác vũ trụ.
Các nhà thiên văn học Australia đã phát hiện ra sóng địa chấn hình thành trong BRI 1335-0417, một thiên hà hơn 12 tỷ năm tuổi có hình xoắn ốc lâu đời nhất và xa nhất được biết đến trong vũ trụ.
Một đội ngũ các nhà thiên văn học đã lần đầu tiên đo được các quầng vật chất tối đang bao bọc những siêu hố đen, còn gọi là 'quả tim' nằm ở trung tâm các thiên hà cổ xưa.
Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một loại vụ nổ vũ trụ mới. Trong vòng 10 ngày, vụ nổ đặc biệt sáng hơn 100 tỷ mặt trời, sau đó biến mất gần như không có gì – một sự kiện hủy diệt vừa ngắn ngủi vừa ngoạn mục hơn một siêu tân tinh thông thường.
Hố đen vũ trụ đã được hầu hết mọi người biết đến. Nhưng khi nhắc đến hố trắng, nhiều người vẫn còn bỡ ngỡ vì dường như khái niệm này quá xa lạ với đại chúng.
(GLO)- Đài quan sát mặt trời mang tên ASO-S trị giá 126 triệu USD vừa được Trung Quốc phóng thành công vào quỹ đạo lúc 7 giờ 43 phút (giờ địa phương) ngày 9-10.