Trung Quốc: Dân bao vây trụ sở công quyền vì lấy đất xây nhà hỏa táng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cho rằng chính quyền đã gian dối, nói lấy đất làm công viên nhưng cuối cùng lại xây nhà hỏa táng, hàng trăm người dân ở thị trấn Wenlou, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã bao vây trụ sở công quyền và đụng độ với cảnh sát chống bạo động.
 
Người dân bao vây trụ sở chính quyền Wenlou - Ảnh chụp màn hình
Theo báo South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong ngày 1-12, cuộc đụng độ kéo dài 2 ngày liên tiếp khiến hàng chục người bị thương, hơn 100 người khác bị bắt.
Một đoạn video trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cho thấy người dân đối mặt với cảnh sát chống bạo động trước cửa chính một tòa nhà công quyền. Ít nhất 2 xe bọc thép cũng được điều động làm lá chắn.
Cuộc đụng độ ở Wenlou, nơi chỉ cách Hong Kong khoảng 100km về phía bắc, nổ ra hôm 28-11 khi hàng trăm người dân địa phương tập hợp, giương biểu ngữ phản đối kế hoạch xây nhà hỏa táng.
Hồi cuối tháng 10, chính quyền Wenlou xác nhận phần đất bị giải tỏa sẽ được sử dụng để xây công viên và các tòa nhà văn phòng. Tuy nhiên, trong một thông báo trên trang web chính thức ngày 28-11, lãnh đạo Wenlou lại nói nơi đây sẽ xây nhà hỏa táng.
"Chỗ đó gần nguồn nước uống của chúng tôi. Làm sao chúng tôi chịu được. Chúng tôi không muốn tiền hay bất cứ sự đền bù nào. Chúng tôi muốn chính quyền phải hủy bỏ dự án. Chúng tôi lo nguồn nước bị ô nhiễm", một người dân bức xúc nói với SCMP.
Một phụ nữ khác nói rằng lãnh đạo thị trấn đã quá coi thường người dân, nghĩ rằng họ nghèo và dốt nên muốn làm gì thì làm.
Những người này sau đó tiến về trụ sở chính quyền địa phương thì gặp phải sự can thiệp của cảnh sát.
 
Xe bọc thép của cảnh sát được điều động để bảo vệ trụ sở công quyền - Ảnh chụp màn hình
Chính quyền Quảng Đông không nói rõ có bao nhiêu người bị thương và bị bắt ở Wenlou nhưng nhấn mạnh bất kỳ ai làm hư hại tài sản công cộng hoặc tranh thủ cướp bóc sẽ bị trừng trị.
Trước sức ép của người dân, chính quyền Wenlou tuyên bố sẽ tạm dừng dự án nhà hỏa táng để lắng nghe "các ý kiến khác biệt của người dân".
Thông báo này khiến nhiều người thất vọng và tiếp tục xuống đường đối mặt với cảnh sát ngày 30-11. Họ cho rằng chính quyền nên hủy ngay lập tức dự án chứ không nên trì hoãn.
Bảo Duy (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.