Mỹ bắt công dân Trung Quốc giấu 21 mẫu nghiên cứu trong vớ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một nghiên cứu sinh Trung Quốc bị bắt tại TP Boston – Mỹ đầu tháng này do bị tình nghi cố đánh cắp mẫu sinh học mang về nước.
Theo bản khai của nhân viên thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), được đăng trên trang thông tin Universal Hub khu vực Boston, nghiên cứu sinh Zheng Zaosong, 29 tuổi, bị thẩm vấn tại sân bay quốc tế Logan hôm 9-12.
Đặc vụ FBI Kara Spice cho biết 21 lọ thuốc có chứa chất lỏng màu nâu được cho là mẫu sinh học được tìm thấy trong một chiếc vớ trong quá trình kiểm tra hành lý ký gửi của Zheng.
Zheng, một nghiên cứu sinh tiến sĩ thuộc Trường ĐH Sun Yat-sen ở Quảng Châu, đã tham gia khóa nghiên cứu tại Bệnh viện Beth Israel ở Boston và chuẩn bị lên chuyến bay đến Bắc Kinh thì bị bắt.
Zheng đang bị điều tra vì cố mang các mẫu sinh học không được khai báo về Trung Quốc và đưa ra những tuyên bố sai lệch, hư cấu và lừa dối đối với Hải quan Mỹ.
Zheng đã tham gia khóa nghiên cứu tại Bệnh viện Beth Israel ở Boston. Ảnh: Wikipedia
Theo bản khai, Zheng bị hỏi nhiều lần về việc liệu anh ta có đem các vật phẩm sinh học hay nghiên cứu trong hành lý hay không nhưng đều phủ nhận.
Sau đó, Zheng được đưa đến phòng hành lý và các nhân viên hải quan chỉ ra những lọ thuốc được tìm thấy trong hành lý ký gửi của Zheng. Khi được hỏi tại sao không khai báo các lọ thuốc, Zheng trả lời chúng không quan trọng và đây là quà tặng của một người bạn tên Zhang Tao.
Bản khai cho thấy Zheng không giải thích được lý do giấu những lọ thuốc trong chiếc vớ. Sau khi bị thẩm vấn, Zheng thừa nhận đã lấy cắp 8 lọ thuốc từ phòng thí nghiệm nghiên cứu tại Bệnh viện Beth Israel và sao chép 11 lọ thuốc từ nghiên cứu sinh Zhang Tao.
Zheng cho hay bản thân có kế hoạch đem những mẫu sinh học này về Bệnh viện Sun Yat-Sen để phân tích thêm và hy vọng hoàn thành bài nghiên cứu mang tên mình nếu thành công. Các mẫu sinh học đã bị kiểm tra nhưng chi tiết không được công bố.
Người phát ngôn Trường ĐH Sun Yat-sen từ chối bình luận về thông tin trên hôm 22-12. Theo trang web chính thức của Trường ĐH Sun Yat-sen, Zheng Zaosong là một trong những nghiên cứu sinh giành học bổng cho sinh viên xuất sắc năm 2018.
Vụ việc của Zheng bị phát hiện trong bối cảnh căng thẳng và mất lòng tin giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng tăng liên quan đến chương trình trao đổi khoa học.
Mỹ đến nay đã tăng cường kiểm tra và thắt chặt việc cấp thị thực cho các nhà nghiên cứu và nghiên cứu sinh Trung Quốc trong một số lĩnh vực nhất định do lo ngại về hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ.
Xuân Mai (NLĐO/Theo SCMP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.