Chấn động Israel: Thủ tướng bị truy tố hàng loạt tội lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bị truy tố với ba tội danh, bao gồm nhận hối lộ, gian lận và lạm dụng tín nhiệm, đối mặt với án tù giam lên tới 13 năm.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Theo NBC News, quyết định truy tố ông Netanyahu được Bộ trưởng Tư pháp Avichai Mandelblit công bố hôm 21.12. Đây là lần đầu tiên một Thủ tướng đương nhiệm của Israel bị truy tố với các tội danh này.
Thông tin này càng thổi bùng bất ổn chính trị ở Israel khi quốc gia này có thể sẽ trải qua cuộc bầu cử thứ ba trong năm.
Thủ tướng Israel hiện đối mặt với sức ép chính trị rất lớn sau khi bị truy tố, dù ông không có nghĩa vụ phải từ chức. Ông Netanyahu khẳng định mình không làm gì sai và là nạn nhân của màn “săn phù thủy”.
Thủ tướng Israel đối mặt với 10 năm tù giam nếu bị kết tội nhận hối lộ và 3 năm tù giam đối với hai tội còn lại.
"Tôi đã dành cả cuộc sống của mình cho đất nước này. Tôi chiến đấu vì đất nước, bị thương vì đất nước. Tôi phải nói rằng đây là một ngày rất khó khăn”, ông Netanyahu nói trên truyền hình quốc gia tối ngày 21.12. “Đây là một cuộc đảo chính chính trị”.
“Có vấn đề về cách cảnh sát mở cuộc điều tra. Chúng ta phải điều tra các nhà điều tra, họ không muốn sự thật, họ chỉ muốn cá nhân tôi”, ông Netanyahu nói.
Đối thủ chính trị của ông Netanyahu, cựu lãnh đạo quân đội Benny Gantz, nói cáo trạng đã nêu lên mối lo ngại rằng thủ tướng "đưa ra quyết định vì lợi ích cá nhân và vì sự sống của sự nghiệp chính trị, chứ không phải vì lợi ích quốc gia”.
Cảnh sát Israel hồi tháng hai đề nghị Bộ trưởng Tư pháp Mandelblit truy tố hình sự Thủ tướng Netanyahu trong các Vụ án 1000, 2000 và 4000. Vụ án 1000 là việc ông Netanyahu bị tố nhận quà, xì gà, rượu sâm panh xa xỉ từ ông trùm Hollywood Arnon Milchan và những người ủng hộ khác.
Vụ án 2000 xoay quanh nghi vấn ông Netanyahu thỏa thuận với báo Yediot Aharonot để viết loạt bài tích cực về ông, đổi lại các tờ báo đối thủ sẽ bị chèn ép.
Vụ án 4000 là vụ ông Netanyahu bị tình nghi tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm trong một vụ án liên quan tới tỷ phú Australia James Packer.
Israel rơi vào bế tắc chính trị sau khi phải tổ chức bầu cử quốc hội 2 lần chỉ trong vòng 5 tháng, nhưng đến nay vẫn chưa thể thành lập được chính phủ mới. Trong cuộc bầu cử lần thứ hai hôm 17.9 vừa qua, hai đảng giành nhiều ghế nhất là đảng Xanh-Trắng (33 ghế) và đảng Likud (32 ghế) đều không đủ đa số ghế trong quốc hội (120 ghế) để tự thành lập chính phủ.
Ông Gantz là Chủ tịch đảng liên minh Xanh-Trắng còn Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu là Chủ tịch đảng Likud.
Đăng Nguyễn-NBC News (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.