NATO tấn công Kaliningrad, Nga sẽ chiếm Baltic trong 48 giờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
"Sau đó, quân đội của chúng ta sẽ đi tấn công theo hướng Baltic và kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Baltic trong vòng 48 giờ. NATO thậm chí sẽ không có thời gian để cảm nhận - họ sẽ thấy một sự tích tụ quân sự rất mạnh ở biên giới với Ba Lan", chuyên gia quân sự Mikhail Alexandrov nhận định.
Nga sẽ không chờ đợi Mỹ tiến hành một cuộc tấn công vào vùng đất Kaliningrad. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Liên bang Nga có các biện pháp phòng ngừa không để điều này xảy ra, chuyên gia quân sự Mikhail Alexandrov phân tích. Tư lệnh Không quân Mỹ tại Châu Âu, Tướng Jeffrey Harrigian, nói rằng Mỹ đã có kế hoạch đột phá phòng không ở vùng Kaliningrad của Nga.
Theo The National Interest, một máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ đã tiến hành luyện tập mô phỏng một cuộc tấn công vào khu vực Kaliningrad vào tháng 3 năm nay. Nga có kế hoạch tương tự không?
Mikhail Alexandrov, một chuyên gia hàng đầu tại Trung tâm Nghiên cứu Chính trị-Quân sự tại MGIMO, Tiến sĩ Khoa học Chính trị, nói với Pravda.Ru rằng: "Nga sẽ không ngồi và chờ họ phá vỡ dù phòng thủ trên không của Nga". "Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga không nghĩ với những khái niệm như vậy. Người ta chỉ có thể vượt qua hàng phòng không chỉ nhờ một chiến dịch tấn công lớn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách tập trung hàng không vào hỗ trợ hỏa lực lớn.
"Ngay khi chúng ta có thể thấy sự tập trung của máy bay Mỹ vào các sân bay ở châu Âu - chúng không thể tiếp cận chúng ta bằng bất kỳ cách nào khác - chúng ta sẽ đơn giản phá hủy các sân bay đó bằng cách phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của chúng ta vào các mục tiêu đó. Sau đó, quân đội của chúng ta sẽ đi tấn công theo hướng Baltic và kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Baltic trong vòng 48 giờ. NATO thậm chí sẽ không có thời gian để cảm nhận - họ sẽ thấy một sự tích tụ quân sự rất mạnh ở biên giới với Ba Lan. Sau đó, họ sẽ phải suy nghĩ liệu họ có nên tiếp tục chiến tranh hay không. Do đó, tất cả những điều này sẽ kết thúc với việc NATO mất các nước vùng Baltic, "Mikhail Alexandrov nói với Pravda.Ru mô tả một trong những kịch bản cho sự phát triển có thể xảy ra trong trường hợp Nga phản ứng trước sự xâm lược của NATO.
Một kịch bản khác cho sự đột phá của hệ thống phòng thủ tên lửa ở Kaliningrad để đối phó với một cuộc tấn công tên lửa hành trình lớn vào lãnh thổ Nga, theo chuyên gia này, Nga có các tên lửa hành trình và đạn đạo mà nó có thể phóng đến tận lãnh thổ Mỹ.
"Nếu người Mỹ tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào Kaliningrad, thì chúng tôi sẽ tấn công, giả sử, Seattle, nơi đặt các nhà máy chế tạo máy bay lớn nhất của Mỹ. Sau khi phá hủy các nhà máy đó, chúng tôi sẽ tước đi khả năng chế tạo máy bay của họ ", Mikhail Alexandrov nói.
Nga có hệ thống phòng không hiệu quả để đánh chặn tên lửa hành trình. Nếu nói về một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, chuyên gia nhắc nhở rằng Nga có một khu vực phòng thủ tên lửa ở Moscow có thể đánh chặn ít nhất 100 tên lửa và thậm chí có thể nhiều hơn, vì không có hạn chế nào liên quan đến Hiệp ước ABM.
Tuấn Anh (Dân Việt) 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.