Amazon hụt gói thầu 10 tỉ USD vì bị ông Trump đì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nội dung một cuốn sách vừa xuất bản tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump từng yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis "loại Amazon" khỏi việc dự thầu các hợp đồng của Lầu năm góc.
 
Tỉ phú Jeff Bezos - ông chủ của Amazon - Ảnh: REUTERS
Theo trang web Task & Purpose chuyên về các vấn đề quân sự, trong cuốn sách vừa xuất bản liên quan đến cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis có chi tiết cho thấy ông Trump có liên quan đến việc bên nào sẽ giành được hợp đồng cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cho Lầu năm góc trị giá 10 tỉ USD vừa công bố mới đây. 
Theo Đài CNN, nội dung trong cuốn sách xuất hiện trong bối cảnh gói thầu cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cho Bộ quốc phòng Mỹ rơi vào tay Microsoft vào tối 25-10 sau nhiều tháng thảo luận.
Theo Task & Purpose, cuốn sách mới có tên "Holding The Line: Inside Trump's Pentagon with Secretary Mattis" (tạm dịch: Giữ vững đường lối: Bên trong Lầu năm góc của Trump với Bộ trưởng Mattis) do Guy Snodgrass, cựu nhân viên viết diễn văn và giám đốc truyền thông cho ông Mattis, chấp bút.
Theo đó, mùa hè năm 2018, một lần ông Trump đã gọi điện yêu cầu ông Mattis "chọt Amazon" bằng cách khiến công ty này lỡ cơ hội tham gia đấu thầu.
Theo CNN, phía Task & Purpose tiếp cận được bản in sớm và chịu trách nhiệm về thông tin trên. Tuy nhiên, việc ông Trump không ưa Amazon và tỉ phú Jeff Bezos, chủ của Amazon, và cả tờ báo Washington Post đã được biết đến từ lâu. 
Ông Trump cho rằng Amazon đã lợi dụng dịch vụ bưu chính ở Mỹ dù các điều tra độc lập không đồng tình với nội dung này. Ông Trump cũng không hài lòng với những bài tường thuật của Washington Post về Amazon dù tờ báo này khẳng định tờ báo hoàn toàn độc lập với ông chủ báo. 
 
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng từng có nhiều quan điểm mâu thuẫn với ông Trump trước khi từ chức - Ảnh: REUTERS
Trước những thông tin về cuốn sách, đầu tuần này, người phát ngôn của ông Mattis đã phát đi thông báo khẳng định tác giả Snodgrass là một nhân viên không có nhiều kinh nghiệm và không có vai trò ra quyết định khi còn làm việc với ông Mattis. 
Ngược lại, phía Snodgrass cho rằng mình có vai trò nổi bật trong việc truyền tải các thông điệp của Lầu năm góc. 
Sau khi rớt thầu, phía Amazon cho biết: "(Chúng tôi) rõ ràng là bên dẫn đầu về điện toán đám mây. Nếu chỉ đánh giá dựa trên các dịch vụ điện toán đám mây, kết quả sẽ hoàn toàn khác. Amazon quyết tâm tiếp tục cải tiến về an ninh, hiệu quả, khả năng hồi phục và mở rộng để thực sự khác biệt".
Lầu năm góc khẳng định quá trình đầu thầu diễn ra công bằng và hợp pháp.
Hồng Vân (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.