Trung Quốc chơi lớn tiếp tục hạ giá đồng nhân dân tệ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa công bố cải cách cơ chế về lãi suất, tiếp tục hạ giá đồng nhân dân tệ để đấu với Mỹ.
Reuters thông tin, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) ngày 17/8 đã công bố một cuộc cải cách lãi suất quan trọng nhằm chiến lược đối phó với Mỹ trong cuộc chiến thương mại.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa công bố cải cách cơ chế công bố lãi suất cho các ngân hàng.
Theo đó, PBOC sẽ cải thiện cơ chế được sử dụng để thiết lập lãi suất cho vay cơ bản (LPR) từ tháng 8 này, nhằm giảm lãi suất thực tế cho các công ty trong nước.
"Bằng cách cải cách và cải thiện cơ chế hình thành của LPR, chúng tôi sẽ có thể sử dụng các phương pháp cải cách dựa trên thị trường để giúp giảm lãi suất cho vay thực tế" - thông báo từ PBOC cho biết.
PBOC khẳng định động thái cải cách lãi suất dựa trên thị trường này cho phép giảm chi phí tài chính thực tế của nền kinh tế.
Các thông báo về LPR mới của các ngân hàng Trung Quốc sẽ dựa trên tỷ lệ hoạt động của thị trường mở và của Trung tâm tài trợ liên ngân hàng quốc gia - cơ quan sẽ được ủy quyền công bố tỷ giá từ ngày 20/8 tới đây. Lãi suất sẽ được công bố vào ngày 20 hàng tháng, có hiệu lực bắt đầu từ tháng này.
PBOC cho biết sẽ tăng cường giám sát về thông báo lãi suất của các ngân hàng và trừng phạt các ngân hàng nếu muốn phá vỡ trật tự thị trường.
Khả năng PBOC cải cách cơ chế ra lãi suất, là động thái cắt giảm lãi suất đầu tiên trong vòng 4 năm qua.
Động thái mới nhất từ PBOC được Reuters đánh giá là nhằm giảm chi phí thực cho doanh nghiệp đồng thời hỗ trợ nền kinh tế đang giảm tốc.
Một số nhà phân tích cho rằng tăng trưởng GDP của Trung Quốc đang ở gần ngưỡng dưới trong khoảng mục tiêu mà Chính phủ đề ra cho năm 2019 là 6-6,5%. Điều này cho thấy nền kinh tế nước này sẽ sớm cần thêm sự hỗ trợ.
Trong nỗ lực thúc đẩy hoạt động cho vay, PBoC đã bơm một lượng lớn thanh khoản vào hệ thống tài chính dưới nhiều hình thức trong năm qua, đặc biệt là nhằm vào các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhỏ.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng các biện pháp hỗ trợ đã không thúc đẩy được đầu tư như dự kiến, khi triển vọng kinh doanh không chắc chắn khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại trước quyết định về các khoản đầu tư mới, vốn rất cần thiết để ổn định nền kinh tế. Theo các nhà phân tích, việc cắt giảm lãi suất trên toàn bộ hệ thống có thể mang đến sự hỗ trợ ngay lập tức cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn.
Đây cũng là động thái cho thấy chiến lược hạ giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.
Tỷ giá đồng nhân dân tệ chính thức vượt lằn ranh đỏ là 1 USD đổi 7 nhân dân tệ vào ngày 5/8, hạ xuống mức thấp nhất trong 11 năm qua. Động thái mới nhất của PBOC cho thấy họ không có ý định dừng lại chiến lược hạ thấp thêm nữa giá trị của đồng nội tệ.
Khi đó, ngay  lập tức, Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức liệt Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ, cáo buộc Bắc Kinh phá giá đồng nhân dân tệ khi cuộc chiến thương mại giữa hai bên leo thang.
Trong một động thái tương tự, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã hạ lãi suất cơ bản, động thái giảm lãi suất đầu tiên kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 trong bối cảnh nguy cơ bất ổn kinh tế gia tăng.
FED có thể tiếp tục giảm lãi suất trong năm nay nhằm hỗ trợ nền kinh tế Mỹ ứng phó với xu hướng giảm tốc của nền kinh tế toàn cầu.
Trong bối cảnh Trung Quốc đã tung ra con bài chiến lược, giảm lãi suất cơ bản để tiếp tục giảm giá thấp hơn giá trị đồng nhân dân tệ, Washington cũng có khả năng sẽ nối bước theo.
Hải Lâm (Đất Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.