Quan chức TQ: Hong Kong đối mặt khủng hoảng lớn nhất từ 1997

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hong Kong đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997, theo lãnh đạo Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macao.
Ông Zhang Xiaoming, một trong những quan chức Trung Quốc cấp cao nhất giám sát các vấn đề Hong Kong, đã đưa ra bình luận này trong cuộc họp ở thành phố Thâm Quyến, phía nam Trung Quốc, theo Reuters.
Ông Zhang đang chủ trì diễn đàn có sự tham gia của các đại diện Hong Kong tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội Trung Quốc) và Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân (CPPCC). Diễn đàn tập trung thảo luận về khủng hoảng chính trị tại Hong Kong.
Suốt nhiều tháng qua, Hong Kong liên tục diễn ra các cuộc biểu tình căng thẳng vốn xuất phát từ làn sóng chống đối dự luật dẫn độ - hiện đã bị đình chỉ, trong đó cho phép dẫn độ và xét xử các nghi phạm ở đặc khu này tại tòa án ở Trung Quốc đại lục.
Tuy nhiên, các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ đã mở rộng thành hành động phản ứng chính quyền do sợ hãi của cư dân về sự xói mòn các quyền tự do dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của Bắc Kinh.
 
Cảnh sát chống bạo động bắn hơi cay vào người biểu tình Hong Kong hôm 5/8. Ảnh: Getty Images.
Giới luật gia Hong Kong lo ngại rằng các vụ truy tố người biểu tình bị bắt giữ của Cơ quan Tư pháp đang ngày càng có tính chất chính trị sau khi 44 người biểu tình bị buộc tội bạo loạn - tức đối mặt với khung hình phạt lên tới 10 năm tù.
Sau khi được Anh trao trả về Trung Quốc năm 1997 theo mô hình "một quốc gia, hai chế độ", Hong Kong được quyền duy trì hệ thống pháp lý riêng, độc lập với Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, nhiều cư dân đặc khu này coi dự luật dẫn độ sẽ khiến họ không còn đảm bảo quyền lợi đó.
Người biểu tình đang yêu cầu rút bỏ hoàn toàn dự luật, mở một cuộc điều tra độc lập về cuộc khủng hoảng, trong đó họ cho rằng cảnh sát đã sử dụng vũ lực quá mức. Đồng thời, những người biểu tình cũng đòi hỏi Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam từ chức.
Trong một phản ứng gay gắt nhất từ Trung Quốc cho tới nay đối với người biểu tình, Bắc Kinh hôm 6/8 cảnh báo người biểu tình Hong Kong “không đùa với lửa”, nói rằng họ đang “đẩy thành phố xuống vực thẳm”, và kêu gọi người dân bảo vệ quê hương.
Trong khi đó, trang Global Times - phụ san của tờ Nhân dân nhật báo, đăng tải video lên Twitter chính thức cho thấy hàng nghìn cảnh sát Trung Quốc tham gia một cuộc diễn tập chống bạo động ở Thâm Quyến, thành phố sát Hong Kong.
Video cho thấy các sĩ quan cảnh sát đội mũ bảo hiểm và khiên bảo vệ đụng độ với những người mặc áo đen và đội mũ bảo hộ màu vàng - tương tự trang phục của người biểu tình ở Hong Kong.
Cho tới nay, cảnh sát đã bắt giữ 500 người và bắn gần 2.000 loạt hơi cay trong các cuộc biểu tình ở Hong Kong.
Đỗ Quyên (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.