Ông Trump:"Trung Quốc đang giết Mỹ bằng các thỏa thuận thương mại không công bằng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lập trường quyết liệt của ông đối với các chính sách thương mại và kinh tế của Trung Quốc sẽ có lợi cho nền kinh tế Mỹ, dù Bắc Kinh ám chỉ có thể đáp trả bằng việc hạn chế xuất khẩu đất hiếm vốn được sử dụng rộng rãi, từ điện thoại iPhone tới các thiết bị quân sự. 
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)
Reuters đưa tin, phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm qua, ông Trump nói rằng phản ứng của thị trường đối với các động thái cứng rắn của Washington gần đây nhằm vào Trung Quốc đã được dự đoán trước, nhưng ông vẫn tin vào sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.
“Cuối cùng, nền kinh tế sẽ tốt hơn nhiều so với trước đây, vì Trung Quốc giống như một mỏ neo móc vào chúng ta. Trung Quốc đang giết chúng ta bằng các thỏa thuận thương mại không công bằng”, ông Trump nói.
Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang trong những ngày gần đây sau khi Mỹ tuyên bố coi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ lần đầu tiên kể từ năm 1994, và áp thuế 10% lên 300 tỷ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/9.
Các động thái quyết liệt của Washington đã làm rúng động các thị trường tài chính thế giới và gây ra lo ngại về sự suy thoái kinh tế toàn cầu.
Hồi tuần trước, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau tại Thượng Hải trong vòng đàm phán mới nhất để tìm kiếm một thỏa thuận thương mại, nhưng cuộc gặp kết thúc mà không đạt kết quả cụ thể.
Giới chức Nhà Trắng cho hay họ vẫn hi vọng các nhà đàm phán Trung Quốc sẽ tới Washington vào tháng 9 tới để đối thoại, và các biện pháp áp thuế mới nhất vẫn có thể tránh được nếu 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt tiến triển về một thỏa thuận.
Nhưng các hi vọng về một thỏa thuận đang giảm dần, trong khi ông Trump đối mặt với sức ép trong nước ngày càng gia tăng nhằm tìm kiếm một giải pháp với Bắc Kinh.
Tập đoàn Goldman Sachs ngày 6/8 cho biết hãng này không còn kỳ vọng là Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được một thỏa thuận trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11/2020, do cả hai bên đều theo đuổi lập trường cứng rắn.
An Bình (Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.