Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung bước vào giai đoạn nguy hiểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Báo chí Mỹ cho rằng, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã bước vào một giai đoạn nguy hiểm hơn sau khi Trung Quốc hạ giá đồng Nhân dân tệ.
Trong thông báo ngày 5/8, Ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết quyết định của mình là do chủ nghĩa đơn phương và chính sách bảo hộ thương mại của Tổng thống Donald Trump và các biện pháp thuế quan mới của Mỹ đối với Trung Quốc.
Trong ngày giao dịch mở đầu tuần này, tỉ giá đồng nhân dân tệ Trung Quốc so với đồng USD đã lần đầu rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 1 thập kỷ. Các nhà đầu tư hiện đang lo ngại không biết Trung Quốc sẽ cho phép tỉ giá đồng Nhân dân tệ lao xuống tới đâu để nhằm bù đắp cho những tổn thất từ sức ép lớn hơn đang đè nặng lên các nhà xuất khẩu của họ.
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung bước vào giai đoạn nguy hiểm sau khi Trung Quốc hạ giá đồng Nhân dân tệ. (Ảnh: China Briefing)
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung bước vào giai đoạn nguy hiểm sau khi Trung Quốc hạ giá đồng Nhân dân tệ. (Ảnh: China Briefing)
Quyết định từ phía Trung Quốc được cho là nhằm trả đũa thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế bổ sung 10% đối với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/9. 
Việc Trung Quốc hạ giá đồng Nhân dân tệ đã ngay lập tức tác động tiêu cực tới thị trường chứng khoán Mỹ. Phố Wall (Wall Street) đã chứng kiến ngày tồi tệ nhất trong năm với chỉ số S&P 500 mất gần 3%, chỉ số Dow Jones mất 2.9% trong khi chỉ số Nasdaq Composite mất 3.5%.
Bị ảnh hưởng nặng nhất là giá trị cổ phiếu của các công ty công nghệ bao gồm Apple, Intel, Microsoft, và Nvidia. Không chỉ ở Mỹ, các chỉ số chứng khoán ở châu Á và châu Âu cũng bị ảnh hưởng bởi việc Trung Quốc hạ giá đồng Nhân dân tệ.   
Cùng với việc đồng Nhân dân tệ giảm giá so với đồng USD, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng quyết định ngừng mua thêm nông sản của Mỹ. Đây được cho là một trong những biện pháp của Trung Quốc nhằm đáp trả việc Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc.
Trên Twitter cùng ngày, Tổng thống Trump gọi việc Trung Quốc hạ giá đồng tiền của mình là thao túng tiền tệ đồng thời nhấn mạnh các hành động thao túng tiền tệ của Trung Quốc cần phải được ngăn chặn.
Với các động thái mới đây từ cả hai phía, các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung sẽ khó có thể đạt được tiến triển và cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới được dự báo sẽ còn tiếp diễn.
Phạm Huân/VOV-Washington

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.