Đàm phán thương mại Mỹ-Trung kết thúc mà không có dấu hiệu tiến triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các quan chức Mỹ - Trung trong cuộc đàm phán tại Thượng Hải ngày 31.7 - Ảnh: Bloomberg
Trung Quốc và Mỹ đã khép lại vòng đàm phán thương mại mới tại thành phố Thượng Hải hôm 31.7 sau gần 3 tháng trì hoãn với rất ít tín hiệu cho thấy sự tiến triển trong việc giải quyết tranh chấp kéo dài một năm qua.
Theo Bloomberg, phái đoàn Mỹ gồm Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer đã kết thúc cuộc hội đàm với những quan chức Trung Quốc, trong đó có Phó Thủ tướng Lưu Hạc và Bộ trưởng thương mại Chung Sơn (Zhong Shan) vào chiều 31.7 (theo địa phương) tại khách Xijiao State Guest Hotel.
Được biết, ông Chung Sơn được cho là nhân vật có thể tác động đến kết quả cuộc đàm phán bởi ông vốn được biết đến là một nhân vật có lập trường cứng rắn.
Các nhà đàm phán đã thảo luận về việc nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, Tân Hoa Xã đưa tin và cho biết thêm rằng vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức vào tháng 9. Một số nguồn tin tiết lộ rằng các quan chức Mỹ đã ra sân bay và trở về nước.
Trước đó, phái đoàn đàm phán Mỹ cũng đã tham dự một bữa ăn tối tại khách sạn Fairmont Peace Hotel vào tối 30.7. Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết bầu không khí bữa tối mang tính xây dựng mối quan hệ mà không đề cập đến vấn đề đàm phán.
Ngay khi bữa tối bắt đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải một loạt dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter cáo buộc Trung Quốc không hề mua thêm nông sản Mỹ như đã hứa, và có thể đang cố tình đàm phán chậm chạp để chờ kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.
"Trung Quốc đang làm điều tồi tệ nhất trong 27 năm qua. Họ chẳng hề mua thêm nông sản của Mỹ và không có dấu hiệu nào cho thấy họ mua. Đó là vấn đề với Trung Quốc, họ không thực hiện lời hứa", ông Trump viết.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo Trung Quốc không nên đợi nhiệm kỳ đầu tiên của ông kết thúc mới ký bất kỳ thỏa thuận thương mại nào. Ông Trump cho rằng nếu ông tái đắc cử tổng thống vào năm 2020, hai bên sẽ không đạt được thỏa thuận nào hoặc nếu có, cũng sẽ là một thỏa thuận “còn tồi tệ hơn”.
Đáp lại, tờ Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm 31.7 cho rằng, Bắc Kinh “không có động cơ gì để lừa dối Mỹ và không bao giờ làm thế”, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ không có bất kỳ nhượng bộ nào đi ngược lại các nguyên tắc của nước này về vấn đề thương mại.
Cùng ngày, phát biểu tại một cuộc họp báo ngắn tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh việc Mỹ thực hiện một chiến dịch gây áp lực tối đa đối với Trung Quốc sẽ chẳng đi tới đâu.
“Chỉ khi Mỹ thể hiện đủ sự chân thành và thiện chí thì hai bên mới có thể đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán thương mại”, bà Hoa nói.
Hoàng Vũ (Motthegioi.vn/theo Bloomberg)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.