Phát hiện phi thuyền tối mật của quân đội Mỹ trên quỹ đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một nhà thiên văn học nghiệp dư người Hà Lan cuối cùng đã chụp ảnh được phi thuyền không người lái bí ẩn của Không quân Mỹ, Boeing X-37B, sau nhiều tháng tìm kiếm. 
Phi thuyền không người lái X-37B của quân đội Mỹ (Ảnh: AP)
Không quân Mỹ rất kín tiếng về chương trình phi thuyền không người lái X-37B, càng làm gia tăng sự chú ý từ cộng đồng vệ tinh. Phi thuyền X-37B hiện đang tiến hành sứ mệnh thứ 5 và thời gian hoạt động dự kiến của nó trên quỹ đạo vẫn là điều bí ẩn.
Ông Ralf Vandebergh, người thường chụp cận các tàu vũ trụ trên quỹ đạo trái đất, cho biết ông đã quan sát thấy X-37B trong một cuộc tìm kiếm.
Nhà thiên văn người Hà Lan cho hay ông lần đầu tiên phát hiện X-37B hồi tháng 5 và sau đó cố gắng chụp ảnh nó vào giữa tháng 6, nhưng con tàu dường như đã thoát khỏi tầm nhìn của ông sau khi thay đổi quỹ đạo.
“Nhờ mạng lưới các nhà quan sát vệ tinh nghiệp dư, rất nhanh chóng để lại tìm thấy nó trên quỹ đạo và tôi đã có thể chụp ảnh về nó vào ngày 30/6 và 2/7”, ông Vandebergh nói, cho biết thêm rằng vào dịp gần đây nhất, tàu vũ trụ này đã gần như ở trên đầu ông.
Hình ảnh phi thuyền X-37B được nhà thiên văn người Hà Lan chụp lại (Ảnh: Ralf Vandebergh/Twitter)
“Các hình ảnh đã thành công ngoài mong đợi và thậm chí còn cho thấy rõ mũi, khoang tải trọng, đuôi và thậm chí nhiều hơn thế”, ông Vandebergh nói.
Vì sao nhiều người lại rất hào hứng với việc phát hiện phi thuyền X-37B? Lý do chính là quân đội Mỹ rất bí mật về chương trình này.
X-37B là phương tiện thử nghiệm không gian không người lái có thể tái sử dụng. Nó cất cánh lần đầu tiên vào tháng 4/2010.
Con tàu đã đi vòng quay trái đất một cách bí ẩn hơn 20 tháng qua trong một sứ mệnh thứ 5 của chương trình, và cũng là sứ mệnh dài nhất cho tới nay.
Khi nó cất cánh vào tháng 9/2017 trên một tên lửa đẩy SpaceX Falcon 9, thiết bị duy nhất trên tàu mà Không quân Mỹ tiết lộ là một thiết bị rải nhiệt tiên tiến được phòng thí nghiệm nghiên cứu của Không quân Mỹ phát triển nhằm kiểm tra các thiết bị điện tử thử nghiệm và ống dẫn nhiệt dao động.
Tuy nhiên, một số người chỉ trích đã tỏ ra hoài nghi về sứ mệnh, cho rằng con tàu có thể tham gia vào việc thu thập thông tin tình báo.
Con tàu được phát hiện trên quỹ đạo lần đầu tiên và cũng là duy nhất vào năm 2018, và thời gian hoạt động dự kiến của nó trong sứ mệnh lần thứ 5 này vẫn là bí ẩn. Những người đam mê vũ trụ cho rằng chuyến bay thứ 6 của nó có thể diễn ra vào năm 2019 trên một tên lửa đẩy Atlas V.
An Bình (Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.