Nóng: Tiết lộ bí mật 50 năm của Hải quân Mỹ ở Bắc Cực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hải quân Mỹ đã thực hiện các nhiệm vụ bí mật dưới lớp băng Bắc Cực trong hơn 50 năm qua, cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore tiết lộ.
Mỹ có kế hoạch thực hiện nhiều nhiệm vụ ở Bắc Cực
Tuần trước, cả thế giới chấn động trước sự kiện 14 thủy thủ Nga đã thiệt mạng vì hỏa hoạn xảy ra trên một tàu ngầm đang thực hiện một nhiệm vụ tối mật dưới lớp băng Bắc Cực. Sau sự cố trên, tàu ngầm AS-12 chạy bằng năng lượng hạt nhân, có biệt danh Losharik, bị đồn đang dẫn đầu kế hoạch của Tổng thống Putin để khai thác tài nguyên khoáng sản ở Bắc Cực.
Lầu Năm Góc đã nhanh chóng cáo buộc, Tổng thống Putin đang dự định biến Bắc Cực thành một nguồn năng lượng và khoáng sản cho Nga. 
Tuy nhiên, cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore vừa lên tiếng tiết lộ Mỹ đã thực hiện các nhiệm vụ bí mật của riêng mình trong khu vực này trong hơn 50 năm. 
Không chỉ Nga, Mỹ, nhiều quốc gia khác cũng có căn cứ ở Bắc Cực
Trong cuốn hồi ký “An Inconvenient Truth”, ông Al Gore thậm chí đã kể lại việc ông đã 2 lần tới Bắc Cực trong các nhiệm vụ tuần tra bí mật.
"Hai lần tôi di chuyển bên dưới lớp băng Bắc Cực trong một chiếc tàu ngầm hạt nhân, sau đó nổi lên trên băng. Lần thứ hai nó nổi lên chính xác tại Bắc Cực", ông Al Gore viết.
Các tàu ngầm Bắc Cực được thiết kế đặc biệt của Hải quân Mỹ đã tuần tra dưới lớp băng trong 50 năm liên tục kể từ nhiệm vụ đầu tiên do tàu USS Nautilus đảm nhận vào năm 1958.  
Cuộc tập trận băng của Hải quân MỸ (ICEX) diễn ra hai năm một lần được thực hiện bên dưới lớp băng Bắc Cực có từ hơn nửa thế kỷ. 
Trong các cuộc tập trận này, các tàu ngầm hạt nhân thử vũ khí, điều hướng,à lướt qua băng và thực hiện khả năng chiến thuật. 
Tàu ngầm tấn công USS Hartford đã tham gia vào hai cuộc tập trận gần đây nhằm phát triển năng lực chiến thuật, thuyền trưởng Paul Whitescarver, sĩ quan chỉ huy của căn cứ tàu ngầm hải quân.  
Ông Whitescarver nói thêm rằng trong tương lai, Hải quân sẽ tìm cách chi nhiều tiền hơn để tăng sự hiện diện trong khu vực. 
Trước đó, năm 2014, Hải quân Mỹ đã giải mật các kế hoạch thống trị ở Bắc Cực. 
Một phần của tài liệu viết: Trong những thập kỷ tới, Bắc Băng Dương sẽ ngày càng dễ tiếp cận hơn và được khai thác rộng rãi hơn bởi các quốc gia Bắc Cực và phi Bắc Cực đang tìm kiếm các nguồn tài nguyên và các tuyến  đường thương mại trong khu vực.
Tài liệu tiếp tục tiết lộ lý do tại sao Mỹ đầu tư rất mạnh vào khu vực Bắc Cực. 
"Tháng 11/2013, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã công bố Chiến lược Bắc cực của Bộ Quốc phòng xác định hai mục tiêu hỗ trợ cho Chiến lược quốc gia. Một là để đảm bảo an ninh, hỗ trợ an toàn và thúc đẩy hợp tác quốc phòng. Thứ hai là chuẩn bị cho một loạt các thử thách và tình huống bất ngờ".
Minh Nhật (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.