Lộ nhân vật tung tin Đại sứ Anh nói xấu Trump

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Không hề có yếu tố nước ngoài, không có tấn công mạng khi một nguồn tin làm rò rỉ bản ghi nhớ của Đại sứ Anh tại Mỹ bêu xấu ông Trump.
Tờ Mail on Sunday của Anh mới đây đã tiết lộ một số thông tin từ cuộc điều tra của giới chức an ninh Anh về vụ tiết lộ bản ghi nhớ ngoại giao của Đại sứ Anh tại Mỹ Kim Darroch, trong đó có nội dung bêu xấu Tổng thống Mỹ.
 
Đại sứ Anh tại Mỹ Kim Darroch từ chức sau vụ rò rỉ tin tức mật. Ảnh: Getty Images
Theo nguồn tin mật tiết lộ với tờ báo này, giới chức Anh đã tìm ra nghi phạm gây ra vụ rò rỉ trên. Đáng nói, đó không phải là vụ tấn công mạng từ nước ngoài như trước đó nhiều người đã đặt nghi vấn.
Nghi phạm, theo đó là "người có quyền truy cập các tập tin lưu trữ" trong nội bộ Anh.
“Đó là một người có quyền truy cập các tập tin lưu trữ. Họ tiếp cận rồi lấy đi một loạt tài liệu” - nguồn tin này nói với tờ Sunday Times.
Cả Sunday Times lẫn Mail on Sunday đều đưa tin cuộc điều tra có đội ngũ chuyên gia nghe lén từ Tổng bộ Thông tin (GCHQ) tham gia, giúp truy quét thư điện tử cùng nhật ký điện thoại để tìm ra nghi phạm.
Hai tờ báo Anh còn tiết lộ một số nội dung liên quan đến Đại sứ Anh tại Mỹ. Ông Darroch từng viết thư báo cho chính quyền Anh rằng Tổng thống Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 vì lý do “rất cá nhân” – thỏa thuận được người tiền nhiệm Barack Obama đồng ý ký kết.
Theo những gì hai tờ báo Anh cung cấp, cảnh sát vẫn chưa tìm được đích danh người âm mưu phát tán tin tức làm ảnh hưởng đến quan hệ đồng minh Mỹ- Anh và khiến ông Kim Darroch mất chức song đã có thể minh oan cho... các tin tặc nước ngoài.
Kim Darroch – Đại sứ Anh tại Mỹ bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế sau khi nội dung các bức điện tín ngoại giao và báo cáo mật mà ông Darroch gửi về London từ năm 2017 bị tiết lộ trên truyền thông. Sẽ không có gì ồn ào nếu các bức điện tín không đề cập những nội dung nhạy cảm nhắm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Một trong những nội dung của tin mật, ông Darroch đánh giá rằng Tổng thống Mỹ Trump là người “thiếu chắc chắn, bất tài” và sự nghiệp của ông “có thể kết thúc trong nhục nhã”. Một số thông tin khác như “sự hỗn loạn” trong nội bộ Nhà Trắng hay kế hoạch tái tranh cử năm 2020 của ông Donald Trump cũng xuất hiện trong những ghi chú này.
Sự cố rò rỉ thông tin mật này đã tạo nên bầu không khí ngoại giao căng thẳng giữa Mỹ và Anh. Tổng thống Mỹ Trump ngay lập tức phản ứng trên Twiter chỉ trích Darroch là  kẻ “vô cùng ngu ngốc” và tuyên bố tuyệt giao với đại diện ngoại giao Anh tại Mỹ.
Bên cạnh đó, người đứng đầu Nhà Trắng cũng chỉ trích Thủ tướng Anh Theresa May vì vẫn tiếp tục giữ nguyên vị trí của ông Darroch, bất chấp những căng thẳng trong quan hệ giữa 2 đồng minh. Ông Trump cũng đồng thời công kích Thủ tướng May khi cho rằng bà May xử lý cuộc khủng hoảng Brexit “tệ hại, thảm họa” và tạo ra “một mớ hỗn độn”.
Dù vẫn nhận được sự ủng hộ của Bộ ngoại giao Anh và cả Thủ tướng May, song ông Darroch cuối cùng vẫn phải đệ đơn từ chức với lý do, tình thế hiện nay khiến ông không thể thực hiện vai trò của mình như mong muốn.
Có những suy đoán trên truyền thông Anh cho rằng ông Darroch có lẽ cũng chỉ là “nạn nhân” trong sự cố ngoại giao  lần này. Vụ việc xảy ra đúng thời điểm  nước Anh đang “nóng” với cuộc chạy đua cho chiếc ghế Thủ tướng sau khi  bà Theresa May tuyên bố sẽ từ chức.
Giả thuyết cho rằng, sự ra đi của ông Kim Darroch  tạo điều kiện và cơ hội cho vị Thủ tướng mới của Anh “làm mới” mối quan hệ với Mỹ và với Tổng thống Trump bằng cách không chỉ thay Đại sứ Anh ở Mỹ mà còn thay cả những người trong Chính phủ Anh bị coi là không thân thiện với cá nhân ông Trump.
Hải Lâm (Đất Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.