Tổng thống Trump thừa nhận hoãn tấn công Iran chỉ 10phút trước khi khai hỏa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận rằng ông đã hoãn cuộc tấn công nhằm vào Iran chỉ 10 phút trước khi vũ khí Washington chuẩn bị khai hỏa do quan ngại sẽ có nhiều người thiệt mạng. 
Dàn vũ khí trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ đang ở Trung Đông để "nắn gân" Iran (Ảnh minh họa: Reuters)
Tổng thống Trump ngày 21/6 đã viết trên Twitter xác nhận rằng ông ngày 20/6 đã ra lệnh dừng tấn công quân sự 3 mục tiêu tại Iran sau khi nghe cấp dưới trình bày rằng 150 người có thể thiệt mạng trong vụ tấn công.
Dòng tweet của ông Trump được đăng sau khi New York Times dẫn nguồn thạo tin nói rằng ông Trump đã thông qua phương án tấn công Iran nhằm trả đũa vụ Tehran bắn rơi máy bay không người lái (UAV) của Mỹ nhưng đã thu hồi quyết định vào phút chót.
“Họ bắn rơi một máy bay không người lái của chúng tôi tại vùng biển quốc tế. Chúng tôi đã lên đạn và sẵn sàng thực hiện đòn đáp trả vào 3 địa điểm khác nhau tại Iran vào đêm qua và khi tôi hỏi rằng bao nhiêu người sẽ chết. Câu trả lời từ một vị Tướng là 150 người. 10 phút trước vụ tấn công, tôi đã ra lệnh dừng lại”, ông Trump viết.
“Tôi không có gì phải vội vàng”, ông Trump lý giải nguyên nhân đưa ra quyết định, đồng thời nhấn mạnh quân đội Mỹ đang được tái xây dựng, mới mẻ và luôn sẵn sàng.
Trong các dòng tweet khác, ông Trump cũng cáo buộc người tiền nhiệm Barack Obama thương lượng một “thỏa thuận tồi tệ và tuyệt vọng với Iran”, cho rằng ông Obama đã mở cho Iran “một con đường tự do tiến tới vũ khí hạt nhân”. Ông Trump khẳng định việc ông rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và áp lệnh trừng phạt quốc gia Trung Đông khiến Tehran “trở thành quốc gia yếu hơn” và nền kinh tế nước này “nổ tung”.
Vào cùng ngày, khi trả lời phỏng vấn NBC, ông Trump đã lý giải rõ hơn và quyết định của mình. “Họ đến và nói với tôi là khoảng 150 người chết. Và tôi nghĩ trong một giây. Họ bắn rơi một UAV không có người ngồi bên trên và (vụ tấn công sắp tới sẽ khiến) 150 người thiệt mạng. Tôi không thích điều đó. Tôi không nghĩ điều đó là tương xứng”, ông Trump lý giải.
Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng ông không muốn chiến tranh với Iran nhưng nếu cuộc chiến xảy ra, sẽ có “sự xóa sổ quý vị chưa từng bao giờ thấy trước đây”. Tổng thống Mỹ cũng cho hay không cần điều kiện để Washington và Iran có thể đàm phán với nhau.
Nếu Tehran không muốn thương lượng, họ có thể hứng chịu nền kinh tế suy thoái trong một thời gian dài tới, Tổng thống Mỹ cảnh báo.
Trong một diễn biến tương tự, Reuters dẫn nguồn tin từ Iran nói rằng đêm 20/6, Mỹ đã gửi thông điệp qua Oman tới Iran, cảnh báo rằng họ sẽ sớm tấn công Tehran trong đêm và cho Iran một khoảng thời gian ngắn để hồi đáp rằng họ có muốn đàm phán hay không.
Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ thông tin này. Họ cho biết không nhận được bất cứ thông điệp nào từ Mỹ thông qua Oman vào đêm 20/6. 
Đức Hoàng (Dân trí/Theo RT, Sputnik)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.