10 triệu người TriềuTiên đối mặt nguy cơ thiếu lương thực sau vụmùa thất bát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên hợp quốc cho biết khoảng 10 triệu người Triều Tiên - tương đương 40% dân số - đang cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp sau khi nạn hạn hán và nắng nóng khiến mùa màng ở nước này thất bát nặng nề trong năm ngoái.
Nông dân Triều Tiên làm việc trên đồng gần Sinuiju, giáp biên giới với Trung Quốc tại thành phố Đan Đông vào tháng 4/2017. Ảnh: AFP 
Theo báo cáo của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), Triều Tiên đã thu hoạch khoảng 4,9 triệu tấn lương thực trong năm ngoái, mức thấp nhất trong một thập kỷ qua do hạn hán kéo dài hạn chế sản lượng thu hoạch.
Tổn thất sau thu hoạch dự kiến ​​còn tăng do tình trạng thiếu nhiên liệu và điện làm ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển và chế biến nông sản.
Triều Tiên đang hứng chịu các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm gây áp lực buộc nước này phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Mặc dù vẫn nhập một lượng nhỏ hàng hoá thương mại và được hỗ trợ lương thực thực phẩm, nhưng Triều Tiên vẫn thiếu khoảng 1,4 triệu tấn ngũ cốc trong vụ mùa năm 2018-2019. Hệ thống phân phối của chính phủ đã cắt giảm khẩu phần xuống mức thấp kỷ lục trong năm nay. Theo báo cáo của FAO, khẩu phần lương thực đã bị giảm xuống chỉ còn 300 gram/ngày và dự kiến còn tiếp tục giảm thêm.
Một siêu thị ở Bình Nhưỡng. Ảnh: AP
Liên Hợp Quốc đã tiến hành cuộc khảo sát đánh giá về tình hình lương thực tại Triều Tiên trong thời gian từ 29/3 đến 12/4 theo đề nghị của chính quyền nước này. Các chuyên gia Liên Hợp Quốc được phép tiếp cận rộng hơn, bao gồm tới các nông trang hợp tác, các hộ gia đình ở nông thôn và thành phố, các nhà trẻ, trung tâm phân phối lương thực.
"Cuộc đánh giá an ninh lương thực mới này đã phát hiện ra rằng sau những vụ thu hoạch tồi tệ nhất trong vòng 10 năm, do nạn khô hạn, nắng nóng và lũ lụt, 10,1 triệu người đã rơi vào cảnh mất an ninh lương thực trầm trọng, đồng nghĩa họ không có đủ lương thực để sống tới vụ thu hoạch tiếp theo", người phát ngôn của FAO Herve Verhoosel cho biết.
"Hầu hết các gia đình sống sót nhờ chế độ ăn đơn giản chỉ gồm gạo và kim chi trong suốt cả năm, ăn rất ít chất đạm", Bloomberg dẫn lời ông Nicolas Bidault, một trong những người lãnh đạo cuộc khảo sát của Liên hợp quốc tại Triều Tiên cho biết. Ông nói: "Bất kỳ sự cắt giảm nào nữa đối với khẩu phần thức ăn vốn đã tối thiểu có thể đẩy người Triều Tiên vào tình trạng khủng hoảng do nạn đói".
Cuộc khảo sát cũng cho thấy, lượng đạm (protein) cung cấp cho người dân Triều Tiên rất thấp.
Chương trình Lương thực Liên Hợp Quốc (WFP) và FAO đã phối hợp tiến hành cuộc khảo sát về an ninh lương thực nói trên. Đây là hai trong số ít các cơ quan cứu trợ quốc tế được tiếp cận Triều Tiên. FAO đã lên kế hoạch tiến hành một cuộc khảo sát khác trong khoảng tháng 7 và 8 tới để hiểu thêm về quy mô của cuộc khủng hoảng lương thực tại Triều Tiên.
Thu Hằng (Báo Tin tức)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.