Quốc hội Anh 'hất' thủ tướng sang 1 bên, giành quyền kiểm soát Brexit

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hàng loạt thành viên đảng Bảo thủ của Thủ tướng Theresa May 'nổi loạn', bỏ phiếu ủng hộ nghị viện kiểm soát quá trình Brexit để tìm hướng đi mới.
Các nghị sĩ Anh ngày 25/3 đã giành quyền kiểm soát thời gian biểu của một loạt "các cuộc bỏ phiếu dự kiến" kế tiếp cho quá trình Brexit - tách Anh khỏi Liên minh Châu Âu (EU). Đây là cú sốc lớn với Thủ tướng Theresa May, dù đến nay bà vẫn từ chối xác nhận liệu có tuân thủ quyết định này của nghị viện hay không, theo Guardian.
Với điều chỉnh mới, các nghị sĩ Anh có thể tổ chức một loạt cuộc bỏ phiếu cho những lựa chọn khác bên cạnh thỏa thuận Brexit của bà May, đơn cử như tổ chức trưng cầu dân ý lần hai, yêu cầu phương án "Brexit mềm" hoặc hủy bỏ "điều 50" đồng nghĩa với việc đảo ngược quá trình rời khỏi EU.
Bước sửa đổi về quá trình Brexit được đề xuất bởi nghị sĩ đảng Bảo thủ Oliver Letwin. Nghị viện Anh thông qua với kết quả sát nút là 329 phiếu thuận và 302 phiếu chống. Các nghị sĩ cảm thấy bất bình trước tình trạng chính phủ không thể tìm ra hướng mới cho Brexit.
 
Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu tại nghị viện vào ngày 25/3. Ảnh: PA.
Các nguồn tin chính phủ xác nhận đã có ba bộ trưởng từ chức để ủng hộ đề xuất chỉnh sửa của Letwin, gồm Ngoại trưởng Alistair Burt, Bộ trưởng Y tế Steve Brine và Bộ trưởng Kinh doanh Richard Harrington.
Tổng cộng có 30 nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ của Thủ tướng May đã phản đối lại lập trường chính phủ và bỏ phiếu ủng hộ sửa đổi, trao quyền kiểm soát quá trình Brexit cho nghị viện.
Ông Harrington từng nhiều lần công khai cảnh báo khả năng Brexit xảy ra mà không có thỏa thuận nào giữa Anh và EU. Trong thư từ chức, ông cáo buộc chính phủ của bà May "đánh cược với sinh mạnh và sinh kế của đại đa số người dân".
Thủ tướng May trước đó thông báo vẫn chưa muốn ủng hộ tổ chức bỏ phiếu lần thứ ba cho thỏa thuận Brexit của bà. Tuy nhiên, thủ tướng Anh khẳng định sẽ không trình cho nghị viện "một tờ giấy trắng".
Thủ tướng Theresa May đã nhóm họp tại tư gia ở Chequers cuối tuần qua, cũng như tham vấn cùng lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ (DUP) Arlene Foster và lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn ngày 25/3. Bà sau đó kết luận khó có khả năng giành được sự ủng hộ đủ mạnh cho thỏa thuận Brexit sau hai lần thất bại.
Lê Thanh (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.