Jung Joon Young bị bắt giam vì quay lén và phát tán video sex

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tòa án Trung ương Hàn Quốc vừa ra quyết định bắt giam Jung Joon Young vì hành vi quay lén cảnh quan hệ tình dục và phát tán video đồi trụy.
Sáng 21/3, phiên thẩm vấn nam ca sĩ Jung Joon Young vì hành vi quay và phát tán video quan hệ tình dục trái phép đã diễn ra tại Tòa án Quận trung tâm Seoul (Hàn Quốc). Nam ca sĩ có mặt và đọc lời xin lỗi trước truyền thông. 
Phiên thẩm vấn kết thúc vào 12h20 cùng ngày, Jung Joon Young bị áp tải tới đồn cảnh sát gần nhất để chờ phán xét của tòa án. Điều khiến công chúng bất ngờ là việc giọng ca 30 tuổi phải rời khỏi tòa án với hai tay bị trói chặt.
Tối 21/3, Toà án Trung ương chính thức thông qua lệnh bắt giam Jung Joon Young với tội danh: quay lén cảnh quan hệ tình dục và phát tán video quay lén khi không có sự đồng ý của nạn nhân. 
Jung Joon Young bị trói tay và áp tải về đồn cảnh sát trong khi chờ phán quyết của tòa án. Ảnh: Naver
Jung Joon Young bị trói tay và áp tải về đồn cảnh sát trong khi chờ phán quyết của tòa án. Ảnh: Naver
Trước đó, phía cảnh sát cho biết họ mong lệnh bắt giữ sẽ được đưa ra vào sáng 22/3. Như vậy, vụ việc của Jung Joon Young đã được xử lý nhanh hơn kỳ vọng. Lệnh bắt được đưa ra chỉ vài giờ sau khi kết thúc phiên thẩm vấn.
Jung là người đầu tiên trong nhóm chat đồi trụy của Seungri bị bắt. Cựu thành viên FT.Island Choi Jong Hoon đối mặt với khả năng lĩnh 3 năm tù. Yoo In Suk - người được cho là cầm đầu đường dây phạm tội - đang bị điều tra. Seungri bác bỏ mọi cáo buộc.
Kể từ khi vụ việc nổ ra, Jung Joon Young đã hai lần trình diện cảnh sát, bị khám xét nhà riêng và buộc phải giao nộp 3 chiếc điện thoại di động.
 
Nam ca sĩ đọc lời xin lỗi trước khi bước vào phiên tòa. Ảnh: Naver
Ngoài tội danh quay lén và phát tán video tình dục, nam ca sĩ 30 tuổi còn bị cáo buộc đã mua dâm tại nước ngoài, lừa gạt lòng tin nhằm lên kế hoạch cưỡng hiếp các thực tập sinh trẻ tuổi. Những tội danh trên vẫn chưa có kết luận điều tra.
Sáng 21/3, khi có mặt tại tòa án, Jung Joon Young không trả lời bất kì câu hỏi nào của phóng viên mà chỉ đọc lời xin lỗi được chuẩn bị trước. "Tôi đã phạm những sai lầm không thể tha thứ. Tôi sẽ kiểm điểm về hành vi của mình suốt cuộc đời. Tôi chấp nhận mọi cáo buộc chống lại mình", nam ca sĩ nói.
Trên mạng xã hội, nhiều khán giả Hàn Quốc bày tỏ sự đồng tình với quyết định bắt giam Jung Joon Young, đồng thời mong muốn cựu thần tượng phải nhận án phạt nặng nhất. 
Nghiêm Ngọc (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.