Một người Việt bị Thái Lan bắt vì buôn lậu động vật hoang dã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thái Lan vừa phá một đường dây buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia và bắt giữ bốn người, trong đó có một người Việt Nam.
Báo The Nation ngày 23-1 đưa tin lực lượng hữu trách đã bắt giữ hai người Thái tên Thammanoon Kongdee và Warapong Panjam, một người Lào tên Katai Sisuwan, và một người Việt tên Nguyen Wan Herb.
Cảnh sát đã tịch thu hơn 1.600 mẩu móng vuốt gấu và bộ phận của hổ mà các nghi phạm dự định buôn lậu sang Lào.
Tại cuộc họp báo ngày 22-1, Phó Tổng tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Chalermkiet Srivorakarn cho biết Sisuwan đã bị bắt giữ hôm 19-1 sau khi các nhà điều tra nhận được tin báo về âm mưu buôn lậu các bộ phận động vật hoang dã sang Lào thông qua tuyến xe buýt quốc tế Bangkok-Pakse.
Cảnh sát đã chặn chiếc xe buýt trên tại Amphoe Wang Noi ở tỉnh Ayutthaya để tiến hành lục soát, và đã tìm thấy một cái bao chứa các bộ phận động vật và xương bên trong.
 
Hai trong bốn người bị bắt giữ. Ảnh: THE NATION
Các chuyên gia sau đó tiết lộ rằng có bốn khúc xương hổ và 1.666 mẩu móng vuốt có thể được lấy từ hơn 83 con gấu đen châu Á - một loài được bảo vệ. Ước tính trị giá số hàng lậu này là hơn 8 triệu baht (5,8 tỉ đồng), ông Chalermkiet nói thêm.
Cái bao trên là của Katai, người lái xe buýt. Tài xế này nói rằng anh ta đã nhận nó từ một người đàn ông Việt Nam tên Min. Katai nói rằng anh ta đã được giao nhiệm vụ chuyển nó cho một khách hàng nam ở Lào khoảng 30 tuổi, và người này đang đợi anh ta ở Pakse.
Sau Katai Sisuwan, cảnh sát cũng đã bắt giữ các thành viên khác trong mạng lưới buôn lậu, trong đó có cả Warapong và Nguyen, người đã đóng bao và hỗ trợ việc vận chuyển đến cho Kratai.
Trong khi đó, Thammanoon được cho là đã thu thập các bộ phận động vật cho họ. Cảnh sát cũng tịch thu các động vật khác như rùa biển diều hâu và rùa xanh từ nhà người này.
Sau khi Thammanoon nhận được hàng từ các nguồn của mình, anh ta chuyển chúng cho Warapong và Nguyen để đóng bao. Thammanoon cũng chính là người yêu cầu Kratai vận chuyển số hàng lậu trên cho khách hàng ở nước thứ ba.
 
Các tang vật tịch thu được. Ảnh: THE NATION
Cảnh sát cho biết bốn người nói trên bị buộc tội sở hữu xác động vật hoang dã được bảo vệ hoặc bảo tồn trái phép, cũng như che giấu, bán hoặc vận chuyển xác động vật hoang dã được bảo vệ hoặc bảo tồn.
Nhóm này đã bị cáo buộc tham gia buôn lậu hơn 10 chuyến và có liên hệ trực tuyến với những kẻ buôn bán động vật hoang dã ở nhiều tỉnh ở Thái Lan cũng như Lào, Việt Nam và Trung Quốc.
Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra để đưa những người liên quan đến băng đảng này ra truy tố.
Vụ việc trên xảy ra chưa đầy một tuần sau khi Cảnh sát Thái đã bắt giữ Boonchai Bach, công dân Thái gốc Việt tình nghi cầm đầu một đường dây quốc tế lớn buôn lậu ngà voi, sừng tê giác vào Việt Nam và Trung Quốc.
Hãng tin AFP cho hay Nghi phạm Boonchai Bach, còn được biết đến với tên khác là Bach Văn Minh, bị bắt vào tối 19-1 với cáo buộc liên quan đến vụ buôn lậu 14 sừng tê trị giá khoảng 1 triệu USD từ châu Phi vào Thái Lan hồi tháng 12-2018.
Trong nhiều năm qua, Boonchai Bach và anh trai Bach Van Limh đã được xác định là những trùm buôn bán động vật hoang dã trái phép lớn tại châu Á, theo điều tra của báo Anh The Guardian. Tuy nhiên, “anh em Bach” được cho là "không thể đụng tới" dù hoạt động công khai với các phi vụ trị giá hàng triệu USD.
Trùng Quang (PLO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.