Thủ tướng Lào chủ trì cuộc họp báo về sự cố vỡ đập thủy điện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 25-7, tại thủ đô Vintiane, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã chủ trì cuộc họp báo để thông báo tình hình cho cơ quan báo chí trong và nước ngoài về sự cố vỡ đập vừa qua, sau khi ông đi thị sát thực địa, thăm hỏi động viên bà con nhân dân vùng ảnh hưởng tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, cũng như chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith chủ trì cuộc họp báo về sự cố đập thủy điện tại thủ đô Vintiane. (Nguồn: THX/TTXVN)
Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith chủ trì cuộc họp báo về sự cố đập thủy điện tại thủ đô Vintiane. (Nguồn: THX/TTXVN)


Theo Thủ tướng Lào, ảnh hưởng do sự cố vỡ đập gây ra là hết sức nặng nề và là lần đầu tiên trong hàng chục thập kỷ qua, nhân dân Lào mới chịu ảnh hưởng lớn như vậy.

Sự cố này là do trời mưa to kéo dài trong nhiều ngày qua, khiến khối lượng nước tăng lên quá nhanh, đã làm cho đập chứa nước phụ của thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy không thể chịu được lượng nước quá lớn, dẫn đến đập bị vỡ, kéo theo lượng nước đổ về hạ lưu quá nhanh. Do vậy, người dân đã không thể tránh kịp, nhà cửa ngập sâu dưới nước và bị nước cuốn theo dòng.

Hiện số người dân phải trú trên các mái nhà và cây cao đều đã được cứu thoát và đưa về ở tạm tại văn phòng ủy ban nhân dân huyện, trường học ở trung tâm huyện và các vị trí trú ẩn an toàn.

Các đơn vị cứu nạn đã tiến hành kiểm tra đăng ký và tổ chức khám sức khỏe cho người dân, sắp xếp nơi ăn nghỉ tạm thời, hỗ trợ quần áo, đồ ăn, thức uống, thuốc men... Hiện 587 hộ gia đình và 3.060 người đang thiếu nơi ăn nghỉ.

Số người mất tích là 131 người, trong khi đã có 13 bản chịu ảnh hưởng. Do nước càng ngày càng đổ về hạ lưu nên có thêm sáu bản nằm phía dưới hạ lưu bắt đầu bị ảnh hưởng...

Theo Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, chiều 25-7, Chính phủ Lào đã có cuộc họp khẩn và quyết định thành lập Đoàn chuyên trách, do Phó Thủ tướng Sonexay Siphandone làm trưởng đoàn, với sự tham gia của các bộ, ngành liên quan. Đoàn chuyên trách này sẽ đánh giá thiệt hại, tìm ra nguyên nhân chính gây ra sự cố vỡ đập thủy điện trên, cùng với chủ đầu tư dự án kiểm tra trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên trong việc giải quyết sự cố.


 

Binh sỹ Lào hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm ở Attapeu.
Binh sỹ Lào hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm ở Attapeu.



Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cho biết ông sẽ theo dõi sát sao tất cả công tác giải quyết sự cố. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Lào, Thủ tướng Lào cảm ơn sự sẻ chia sâu sắc, sự giúp đỡ của chính phủ, nhân dân các nước bạn bè và các tổ chức quốc tế... Theo ông, những việc làm này đã tạo sức mạnh và tinh thần cho người dân bị ảnh hưởng để họ có thể nhanh chóng ổn định lại cuộc sống.

Thủ tướng Lào kêu gọi toàn thể người dân Lào trên cả nước và ở nước ngoài cùng nhau giúp đỡ, giải quyết sự cố. Ông tin tưởng rằng sự cố này sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng và tình hình sớm trở lại bình thường.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cũng kêu gọi tất cả người dân cần có ý thức đối với những thông tin không chính xác nhằm không để hiểu sai vấn đề, đồng thời tập trung mọi nguồn lực để nhanh chóng đưa tình hình trở lại bình thường.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cũng đề nghị người dân tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết vì trong thời gian này thời tiết có thể thay đổi liên tục; luôn có ý thức cảnh giác để chuẩn bị đối mặt với mọi tình huống có thể xảy ra.

Thủ tướng Lào đã giao Đảng bộ, chính quyền địa phương các cấp từ trung ương đến địa phương bằng trách nhiệm cao nhất giúp giảm thiểu thiệt hại và cùng nhân dân sớm vượt qua sự cố.

 

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.