VN dự phiên họp trù bị Hội nghị không phổ biến vũ khí hạt nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đoàn Việt Nam tham dự Phiên họp 2018 Ủy ban trù bị Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân tại Geneva, Thụy Sỹ.
 

Đại sứ Dương Chí Dũng.
Đại sứ Dương Chí Dũng.

Từ ngày 23-4 đến 4-5, tại trụ sở Liên hợp quốc (Geneva, Thụy Sỹ) diễn ra Phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban trù bị Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT) vào năm 2020.

Phiên họp có sự tham dự của trên 400 đại biểu, từ 118 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế. Đoàn Việt Nam do Đại sứ Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tại Geneva, Thụy Sỹ làm Trưởng đoàn.

Ngày 25-4, Đại sứ đã phát biểu tại phiên thảo luận chung, nêu bật chính sách nhất quán của Việt Nam là ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện cân bằng ba trụ cột của NPT: (i) Giải trừ vũ khí hạt nhân; (ii) Chống phổ biến vũ khí hạt nhân; (iii) Quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Đại sứ kêu gọi các nước tham gia rộng rãi hơn các điều ước quốc tế về không phổ biến, giải trừ vũ khí hạt nhân, cần quyết tâm đạt tiến triển trong giải trừ vũ khí hạt nhân cũng như giải trừ quân bị toàn diện và triệt để.

Đại sứ cũng cùng đại diện các nước ASEAN kêu gọi các cường quốc hạt nhân tham gia Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) và các nghị định thư liên quan, coi đây là điều kiện đảm bảo an ninh cho các nước không có vũ khí hạt nhân.

Bên cạnh đó, Đại sứ Dương Chí Dũng kêu gọi các nước triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Kiểm điểm NPT 1995 về xây dựng Khu vực Trung Đông không có vũ khí hạt nhân.

Về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, Đại sứ nhấn mạnh vai trò quan trọng và cảm ơn Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) hỗ trợ Việt Nam và các nước đang phát triển trong lĩnh vực này. Đại sứ khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình thực hiện và kiểm điểm NPT, coi đây là cam kết của Việt Nam như một đối tác tin cậy, không ngừng phấn đấu cho một thế giới hòa bình bền vững, không còn vũ khí hạt nhân.

NPT là hiệp ước quốc tế nền tảng về không phổ biến, giải trừ vũ khí hạt nhân, được mở ký tháng 7-1968, có hiệu lực từ tháng 3-1970 và hiện có 191 nước thành viên. Việt Nam tham gia NPT tháng 6-1982, luôn thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ của mình và được các nước đánh giá cao. Việc thực hiện NPT được kiểm điểm 5 năm một lần và Hội nghị kiểm điểm NPT 2020 cũng là dịp kỷ niệm 50 năm Hiệp ước này.

Thu Hằng/VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.