Đàm phán sửa đổi FTA Mỹ - Hàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 22-8, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành thảo luận về các sửa đổi đối với thỏa thuận tự do thương mại (FTA) song phương vốn vẫn bị Washington cho là nguyên nhân gây ra tình trạng thâm hụt thương mại của nước này với Seoul.
 

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-chong (phải) tại cuộc họp trực tuyến về việc sửa đổi FTA Mỹ - Hàn ở Seoul ngày 22-8.
Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-chong (phải) tại cuộc họp trực tuyến về việc sửa đổi FTA Mỹ - Hàn ở Seoul ngày 22-8.

Theo phóng viên tại Seoul, sự kiện diễn ra tại thủ đô Seoul. Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-chong và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, đang ở Mỹ, đã tham dự phần đầu buổi làm việc qua hình thức họp trực tuyến. Hai quan chức thương mại hàng đầu đã trao đổi về lập trường của hai nước trong vấn đề này.

Sau đó, các chuyên gia cao cấp của Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành thương lượng trực tiếp. Nội dung cuộc làm việc hiện chưa được công bố. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Kim Hyun-chong nhận định: “Rất khó để dự đoán về vòng thương lượng đầu tiên này”.
 
Cuộc đàm phán lần này diễn ra sau khi trước đó hơn 1 tháng, Đại diện Thương mại Mỹ đề nghị tiến hành thảo luận về các vấn đề liên quan tới việc thực thi FTA nói trên, trong đó có cả những sửa đổi và điều chỉnh nhằm giải quyết những khúc mắc về khả năng tiếp cận thị trường Hàn Quốc của hàng xuất khẩu của Mỹ. Thỏa thuận này bắt đầu có hiệu lực năm 2012 và được coi là một biểu tượng của mối quan hệ kinh tế giữa 2 nước.
 
Kim ngạch thương mại song phương giữa Mỹ và Hàn Quốc đã tăng 9,6 tỷ USD trong 5 năm từ mức 100,8 tỷ USD của năm 2011. Tuy nhiên, thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Mỹ trong khoảng thời gian trên đã tăng thêm 15,4 tỷ USD lên 27 tỷ USD.

Chính điều này đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump coi đây là một hiệp định tồi, làm cho Mỹ mất rất nhiều việc làm. Trong khi đó, phía Hàn Quốc cho rằng FTA này mang lại lợi ích cho cả hai bên. Giới phân tích nhận định FTA không phải là nguyên nhân gây ra tình trạng thâm hụt thương mại của Mỹ với Hàn Quốc, thậm chí nó đã giúp giảm nhẹ những thiệt hại có thể có.

Ngoài việc xem xét lại FTA với Hàn Quốc, Mỹ cũng đã khởi động vòng tái đàm phán đầu tiên về  Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với hai đối tác thương mại lớn khác là Canada và Mexico. Tương tự như FTA với Hàn Quốc, Tổng thống Trump, người luôn chủ trương bảo hộ sản xuất nội địa, mô tả hiệp định thương mại này là "thảm họa" và là nguyên nhân khiến Mỹ mất đi hàng triệu việc làm trong lĩnh vực công nghiệp.

TTXVN/Tin Tức

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.