Trước giờ G bầu cử Tổng thống Pháp: Nhiều cử tri vẫn do dự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kết quả của một khảo sát trước bầu cử Tổng thống ở Pháp cho thấy, sẽ có một lượng lớn cử tri Pháp không đi bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu trắng.

Chỉ còn 1 ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống tại Pháp với sự quan tâm của dư luận không chỉ nước Pháp mà toàn bộ châu Âu cũng như trên thế giới. Ngay trước thềm cuộc bầu cử, các khảo sát mới nhất đều cho thấy ứng cử viên Emmanuel Macron theo đường lối trung dung đang nới rộng khoảng cách với đối thủ là bà Marine Le Pen thuộc phe cực hữu.

 

Nước Pháp đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2.
Nước Pháp đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2.

Theo kết quả thăm dò mới nhất do hãng khảo sát Ifop-Fiducial của Pháp công bố đêm 5-5, ứng cử viên Emmanuel Macron đang ngày càng bỏ xa ứng cử viên Le Pen khi giành được tỉ lệ ủng hộ 63%. Trong khi đó ứng cử viên Le Pen chỉ nhận được 37%.

Đây là kết quả tốt nhất mà ông Macron nhận được kể từ giữa tháng 4 đến nay. Các khảo sát của những hãng khác trong mấy ngày gần đây cũng cho thấy, ông Macron đang dẫn khoảng cách khá xa so với ứng cử viên Le Pen.

Với kết quả trên, có thể thấy rằng cựu Bộ trưởng Kinh tế Macron đã có chiến dịch vận động thành công hơn đối thủ Le Pen khi thu hút được thêm tỷ lệ cử tri ủng hộ.

Nước Pháp hôm nay (6-5) bước vào "ngày im lặng"  với các cuộc vận động tranh cử không được tiến hành. Ngay trước khi thời điểm tranh cử chính thức khép lại, cả hai ứng cử viên tổng thống Pháp hôm qua (5/5) vẫn tích cực vận động sự ủng hộ của cử tri, đặc biệt là các cử tri còn đang do dự.

Cuộc bầu cử Tổng thống ngày mai (7/5) được cho là quan trọng nhất trong nhiều thập kỉ qua tại Pháp, với hai ứng cử viên có quan điểm khác nhau về châu Âu và vai trò của nước Pháp.

Cử tri Pháp đang đứng trước 2 lựa chọn: một đất nước gần gũi với Liên minh châu Âu (EU), thương mại tự do theo quan điểm của ứng cử viên Macron hay một đất nước đóng cửa biên giới và từ bỏ đồng tiền chung euro mà bà Le Pen theo đuổi.

Kết quả của một khảo sát của Hãng Odoxa công bố hôm 5-5 cũng cho thấy, sẽ có một lượng lớn cử tri Pháp không đi bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu trắng, khi nhiều cử tri cảnh tả thất vọng do ứng cử viên của họ không lọt vào vòng bỏ phiếu thứ 2.

Lượng cử tri đi bỏ phiếu trong vòng 1 là gần 78%. Khảo sát của hãng Bertelsmann Foundation cũng cho thấy, mức độ không hài lòng cao bất thường ở Pháp về định hướng của đất nước, nhấn mạnh những thách thức mà một Tổng thống mới sẽ phải đối mặt.

Một số cử tri Pháp chia sẻ: “Tôi hiện chẳng nghiêng về ứng cử viên nào. Bản thân tôi cũng đang bị chia rẽ và tôi nghĩ nước Pháp cũng vậy. Rất nhiều người dân Pháp sẽ bỏ phiếu một cách miễn cưỡng”.

“Có 2 ứng cử viên, một là bà Le Pen có những quan điểm tôi không ủng hộ. Tuy nhiên ứng cử viên Macron tôi cũng không chắc ông là người sẽ đại diện cho những người dân bình thường chúng tôi. Ông sẽ nhận được sự ủng hộ của những doanh nghiệp, ngân hàng hơn. Bản thân tôi cũng không chắc chắn rằng sẽ muốn ai là nhà lãnh đạo đất nước”, một cử tri khác nói.

An ninh cũng là một vấn đề được quan tâm trong cuộc bầu cử Pháp khi nước này  gần đây phải đối mặt với hàng loạt vụ tấn công  khủng bố.  Theo Cố vấn Truyền thông Bộ Quốc phòng Pháp Benoit Brulon, Pháp sẽ được đặt trong tình trạng báo động cao trong cuộc bầu cử ngày mai.

“Ngày bầu cử là một thời điểm rất quan trọng đối với nước Pháp. Do đó tất nhiên rất quan trọng đối với lực lượng an ninh. Lực lượng an ninh sẽ được huy động một cách tối đa giúp đảm bảo an ninh cũng như  bảo vệ quyền bầu cử của các cử tri Pháp”, ông Brulon nói.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.