Thủ tướng Anh ký thư chính thức khởi động Brexit

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Anh Theresa May tối 28-3 đã ký bức thư chính thức khởi động tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) của Anh, hay còn gọi là Brexit.

Bức thư dự kiến sẽ được Đại sứ Anh tại EU Tim Barrow chuyển đến Chủ tịch EU Donald Tusk vào lúc 18 giờ 30 ngày 29-3, chính thức thông báo về quyết định “ly dị” EU của Anh, bằng cách kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon.

 
Thủ tướng Anh Theresa May ký thư chính thức khởi động tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) của Anh. Ảnh: PA
Thủ tướng Anh Theresa May ký thư chính thức khởi động tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) của Anh. Ảnh: PA


Trong khi đó, Thủ tướng May sáng cùng ngày chủ trì một cuộc họp nội các và có bài phát biểu trước quốc hội để xác nhận với các nghị sĩ về tiến trình đếm ngược tới ngày rời khỏi EU.

Theo BBC, bà May sẽ hứa hẹn “đại diện cho mỗi cá nhân trên tòa Vương quốc Anh” trong suốt quá trình đàm phám rời khỏi EU.

Được biết, trong tối 28-3, bà May đã có các cuộc điện đàm với Chủ tịch EU Donald Tusk, Chủ tịch Ủy ban EU Jean-Claude Juncker và Thủ tướng Đức ngela Merkel.

 

EU sẽ rời khỏi EU vào ngày 29-3-2019 sau 44 năm gắn bó. Ảnh: PA
EU sẽ rời khỏi EU vào ngày 29-3-2019 sau 44 năm gắn bó. Ảnh: PA


Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, trong các cuộc điện đàm, các nhà lãnh đạo đều nhất trí rằng "một châu Âu mạnh mẽ là lợi ích của tất cả các bên và nước Anh vẫn sẽ là một đồng minh tin cậy và gần gũi"

Điều 50 của Hiệp ước Lisbon sẽ cho phép các bên có 2 năm để đi đến thỏa thuận.Vậy nên, nếu không có gì bất thường xảy ra, EU sẽ rời khỏi EU vào ngày 29-3-2019 sau 44 năm gắn bó.

Tiến trình đàm phán dự kiến sẽ bắt đầu vào giữa tháng 5. Chính phủ Anh nói rằng họ muốn tiến hành các cuộc đàm phán về Brexit và thương mại cùng lúc nhưng các lãnh đạo EU nói rằng hai vấn đề phải giải quyết riêng rẽ.

 

 Thủ tướng May kêu gọi người dân đoàn kết sau những chia rẽ do cuộc trưng cầu dân ý về Brexit hồi tháng 6-2016 gây ra. Ảnh: EPA
Thủ tướng May kêu gọi người dân đoàn kết sau những chia rẽ do cuộc trưng cầu dân ý về Brexit hồi tháng 6-2016 gây ra. Ảnh: EPA


Phía London khẳng định họ muốn thỏa thuận sớm về quyền của các công dân EU sống tại Anh cũng như quyền của công dân Anh tại các nước EU.

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.