Ông Trump sẽ làm gì trong 100 ngày đầu ở Nhà Trắng?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với lời hứa “Làm cho nước Mỹ vĩ đại một lần nữa”, cùng nhìn lại những chính sách mà ứng viên Donald Trump cam kết thực hiện ngay khi lên làm Tổng thống Mỹ.

Ông Donald Trump - Ảnh: Reuters
Ông Donald Trump - Ảnh: Reuters


Ông Trump từng nói đùa rằng nếu ông được ngồi ở Nhà Trắng, những người ủng hộ ông sẽ “thắng lớn đến mức họ phát ngấy”. Sau đây là một số cam kết chính sách "ngon đến phát ngấy" của ông Trump trước cử tri theo tổng hợp của báo Telegraph của Anh:

Nhập cư

Đây là chủ đề xuyên suốt của chiến dịch tranh cử của ông Trump. Nhà tỉ phú đã gác lại lời hứa sẽ trục xuất tất cả dân nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ, động thái vốn bị chỉ trích là bất khả thi và sẽ làm tổn hại đến nền kinh tế Mỹ.

Thay vào đó, ông Trump sẽ lập tức trục xuất tất cả dân nhập cư bất hợp pháp từng có tiền án, tiền sự.

Khảo sát gần đây ước tính nhóm đối tượng đó tại Mỹ vào khoảng 168.000 người. Tuy nhiên, ông Trump đưa ra con số khoảng 2 triệu người bao gồm cả những người vi phạm luật giao thông.

Ông Trump còn hứa sẽ cấm dân nhập cư từ các khu vực có nguy cơ khủng bố cao, như Syria là một ví dụ.

Ngoài ra, chúng ta còn một bức tường ngăn giữa biên giới Mỹ-Mexico. Điều này sẽ không xảy ra ngay lập tức nhưng ông Trump chưa hủy lời hứa này và cũng không giải thích sẽ thực hiện ra sao.

Cải cách Washington

Một trong những cam kết quan trọng của Donald Trump đó là giảm thiểu sức ảnh hưởng của các nhà tài trợ lớn đối với nền chính trị Washington.

Phát biểu ở Gettyburg hồi tháng trước, ông Trump hứa trước cử tri sẽ thiết lập nên một chính quyền “của dân, do dân và vì dân”.

Cải cách đầu tiên của ông Trump sẽ là sửa đổi Hiến pháp, áp dụng giới hạn nhiệm kỳ đối với tất cả thành viên hai viện Quốc hội, cấm tất cả quan chức chính phủ và Quốc hội tham gia vận động hành lang trong 5 năm sau khi mãn nhiệm.

Thương mại

Trái với truyền thống của đảng Cộng hòa, quan điểm của ông Trump là phản đối tự do thương mại, muốn áp các chính sách bảo hộ đối với nền kinh tế Mỹ.

Ông Trump tuyên bố sẽ ngay lập tức thương lượng lại Hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ với Canada và Mexico (NAFTA), đồng thời hủy việc tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Đối ngoại

Ứng viên Donald Trump từng nói trong tư cách Tổng thống ông sẽ không đảm bảo việc bảo vệ cho các nước đồng minh NATO nếu họ bị tấn công. Mỹ sẽ chỉ giúp đỡ những thành viên hoàn thành nghĩa vụ của họ đối với liên minh.

Ông Trump cũng dọa rút lực lượng Mỹ khỏi châu Âu và châu Á nếu các đồng minh không trả đủ tiền cho Mỹ.

Về một số vấn đề khác như cuộc khủng hoảng tại Syria, ông Trump chưa tỏ ra quyết đoán. Gần đây nhất ông cho rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad còn “đỡ ác” hơn các nhóm nổi dậy do Mỹ ủng hộ. Ông hứa sẽ “bỏ bom cho chết” nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Năng lượng và môi trường

Ông Trump dự định hủy khoản đóng góp hàng tỉ USD cho các chương trình chống biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc. Nguồn vốn này ông sẽ chi cho các dự án hạ tầng ở Mỹ.

Ông Trump hứa sẽ bật đèn xanh cho ngành công nghiệp khai thác dầu và khí đốt của Mỹ, cùng với đó là dự án đường ống dẫn dầu Keystone với Canada.

“Quét” Obama ra khỏi sách sử

Một trong những ưu tiên hàng đầu của ông Trump là xóa ảnh hưởng chính sách của ông Obama. Nhà tỷ phú từng thề sẽ “hủy tất cả sắc lệnh, văn bản và chỉ thị” của Tổng thống Barack Obama.

Đạo luật cải tổ chăm sóc sức khỏe ObamaCare sẽ là mục tiêu bị ông Trump nhắm tới đầu tiên. Kế hoạch của ông Trump là trao thêm quyền lực cho các bang trong việc quản lý nguồn quỹ của họ. Chi tiết hơn thì ông Trump chưa giải thích rõ.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.