LHQ cần 180 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Syria

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau 1 tháng kêu gọi khoản tiền 84 triệu USD viện trợ cho người tị nạn Syria, UNHCR hiện mới mới chỉ nhận được khoảng 20% số tiền

Liên Hợp Quốc đang lên một kế hoạch kêu gọi huy động 180 triệu USD để hỗ trợ cho các chương trình hoạt động của tổ chức này tại Syria. Văn phòng điều phối các vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết có khoảng 1 triệu người Syria đang cần những hỗ trợ khẩn cấp.

 

Khu lều trại được dựng lên tai Thổ Nhĩ Kỳ cho những người tị nạn Syria
Khu lều trại được dựng lên tai Thổ Nhĩ Kỳ cho những người tị nạn Syria

Giám đốc Hoạt động của cơ quan này John Ging cho biết: “Nhu cầu chủ yếu là lương thực cho những người phải đi sơ tán, thuốc men và những vật dụng khác để nấu ăn cho những ai không còn nhà cửa. Sau đó tất nhiên là phải có hỗ trợ tiền mặt cho những gia đình bị ảnh hưởng bởi xung đột. Chính phủ Syria cũng chia sẻ quan điểm rằng cần phải có viện trợ nhân đạo khẩn cấp”.

Trong khi đó, Cao ủy về Người tị nạn của Liên Hợp Quốc (UNHCR) ngày 20-4 cho biết sau một tháng kể từ khi kêu gọi khoản tiền 84 triệu USD viện trợ cho người tị nạn Syria, đến nay cơ quan này mới chỉ nhận được khoảng 20% số tiền viện trợ.

Người phát ngôn Cao ủy về Người tị nạn của Liên Hợp Quốc Melissa Fleming cho biết cơ quan này đã giúp đỡ hơn 61.000 người tị nạn, trong đó một nửa là trẻ em và thanh niên.

Trong một diễn biến liên quan, truyền hình Nhà nước Syria đưa tin, ngày 20-4, một nhóm khủng bố có vũ trang đã kích nổ một quả bom nặng 100kg ở Sahm al-Jolan thuộc khu vực Quneitra, miền Nam Syria khiến 10 nhân viên an ninh thiệt mạng. Quneitra nằm gần biên giới với Israel, trên vùng Cao nguyên Golan đang tranh chấp.

Vụ đánh bom này xảy ra một ngày sau khi Liên Hợp Quốc và Chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad ký một thỏa thuận quy định nhiệm vụ của phái đoàn quan sát viên Liên Hợp Quốc tới Syria giám sát thỏa thuận ngừng bắn. Theo đó, Liên Hợp Quốc muốn cử khoảng 300 quan sát viên tới Syria trong sứ mệnh kéo dài 3 tháng và sẽ tới 10 địa điểm khác nhau ở quốc gia này.

Nhiệm vụ của nhóm quan sát viên là giám sát thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được từ ngày 12-4 vừa qua, cũng như việc thực thi kế hoạch hòa bình 6 điểm do đặc phái viên chung Liên Hợp Quốc - Liên đoàn Arab Kofi Annan.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.