Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo ngăn chặn hành vi thu mua rễ tiêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi Báo Gia Lai điện tử ra ngày 2-4-2013 phản ánh thực hư chuyện thu mua gốc, rễ tiêu tại xã Ia Blang, huyện Chư Sê bán cho các thương lái Trung Quốc.

Xung quanh sự việc này, trao đổi với phóng viên Báo Gia Lai, ông Nguyễn Hồng Linh- Chủ tịch UBND huyện Chư Sê cho biết: Sau khi UBND huyện nhận được báo cáo của công an huyện về việc người Trung Quốc mua gốc tiêu và rễ tiêu tại huyện, UBND huyện đã có công văn về việc ngăn chặn tình trạng thu mua gốc rễ tiêu. Theo đó, tuy chưa xác định rõ mục đích nhưng dễ dẫn đến người dân đào trộm gốc và rễ cây hồ tiêu để bán, ảnh hưởng đến ANTT và tác động xấu đến sự phát triển sản xuất của người dân. UBND huyện đã yêu cầu  thủ trưởng các phòng ban, chủ tịch UBND các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ và ngăn chặn thu gom gốc và rễ câu hồ tiêu để bán.
 

Ảnh: Anh Khoa
Ảnh: Anh Khoa

Đối với ngành chuyên môn, ông Kpă Thuyên- Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNT nhấn mạnh: Sau khi có thông tin từ cơ sở, chúng tôi đã chỉ đạo ngành chức năng huyện lập tức xác minh thông tin và ngăn chặn ngay, tránh để tình trạng ồ ạt phá hoại cây hồ tiêu, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng gây thiệt hại và xáo trộn đời sống bà con nông dân. Việc thương lái Trung Quốc thông qua các tiểu thương tại Gia Lai thu gom mua gốc, rễ tiêu sống nhằm mục đích gì đến giờ vẫn chưa sáng tỏ. Nhưng nhiều khả năng việc thu mua này nhằm phá hoại về mặt kinh tế.

Về việc thu mua bất thường này, ông Hoàng Phước Bính- Phó Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê nhận định: Có khả năng họ thu mua gốc và rễ tiêu để làm gia vị, thuốc, thực phẩm hay xay thành bột để trộn với sản phẩm hạt tiêu xay. Điều này từng xảy ra bởi có người đã mua hạt tiêu lép, cuống tiêu rồi nghiền ra trộn với bột hồ tiêu chính phẩm. Hành vi gian dối này một mặt cho lợi nhuận không nhỏ bởi giá hồ tiêu đang ở mức khá cao, nhưng sẽ từng bước làm giảm uy tín, phá hoại thương hiệu hồ tiêu Chư Sê và Việt Nam trên thị trường quốc tế.

 

Chiều ngày 4-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Liên đã ký công văn ban hành về việc Cảnh báo về tình hình người Trung Quốc thu mua rễ tiêu tại tỉnh Gia Lai. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thông báo tình hình cho người dân được biết, nâng cao ý thức cảnh giác với thủ đoạn thu mua rễ tiêu của người Trung Quốc; chỉ đạo các ngành chức năng của huyện nắm bắt các đối tượng có hành vi thu mua rễ tiêu tại địa phương mình; xác minh, làm rõ và có biện pháp xử lý theo quy định nếu phát hiện có người Trung Quốc đến thu mua rễ tiêu tại địa bàn; báo cáo kịp thời tình hình về Sở Nông nghiệp và PTNT; Công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương điều tra, nắm bắt tình hình thu mua rễ tiêu trên địa bàn tỉnh để bán cho người Trung Quốc; phát hiện, xác định mục đích thu mua rễ tiêu của người Trung Quốc để cảnh báo cho nhân dân trên địa bàn tỉnh được biết và xử lý theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng đưa tin chính xác về tình hình thu mua rễ tiêu trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền để người dân được biết, cảnh giác với thủ đoạn thu mua rễ tiêu của người Trung Quốc; Sở Nông nghiệp và PTNT cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các ngành liên quan, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, tổng hợp báo cáo tình hình về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Minh Thi-Anh Khoa

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai nâng tầm sản phẩm OCOP theo chiều sâu

Gia Lai nâng tầm sản phẩm OCOP theo chiều sâu

(GLO)- Sau 5 năm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), toàn tỉnh có 305 sản phẩm còn trong hạn sử dụng nhãn hiệu OCOP. Bên cạnh việc xúc tiến, quảng bá tiêu thụ, các chủ thể cũng chú trọng đầu tư nâng tầm sản phẩm OCOP nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND và UBND thị xã Ayun Pa về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025. Ảnh Hà Duy

Giám sát công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công tại thị xã Ayun Pa

(GLO)-Chiều 17-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND thị xã Ayun Pa về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.
Chính sách tín dụng ưu đãi: Động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

Chính sách tín dụng ưu đãi: Động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Những năm qua, Gia Lai đã triển khai có hiệu quả Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26-4-2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Việt Nam chi gần 1 tỷ USD nhập khẩu ô tô

Việt Nam chi gần 1 tỷ USD nhập khẩu ô tô

(GLO)- Haiquanonline.com.vn cho biết, tháng 4-2024, cả nước nhập khẩu 11.565 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt 255,6 triệu USD, giảm 27,1% về lượng, giảm 22,6% về kim ngạch so với tháng trước.

Quang cảnh buổi giám sát tại huyện Kbang. Ảnh Hà Duy

Giám sát đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 tại huyện Kbang

(GLO)- Ngày 15-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai do Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND huyện Kbang về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.
Công ty Điện lực Gia Lai hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Ảnh: H.D

Gia Lai: Nắng nóng, điện tiêu thụ bình quân ngày tăng 31,2%

(GLO)- Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện Gia Lai (Công ty Điện lực Gia Lai), từ đầu tháng 4-2024 đến nay, công suất cực đại của phụ tải đạt 321 MW và sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày trên địa bàn tỉnh đạt 655,54 triệu kWh, tăng hơn 31,38% so với cùng kỳ 2023.