Đức Cơ: Khẩn trương khắc phục thiệt hại do lốc xoáy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Như tin đã đưa, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 22-5, trên địa bàn huyện Đức Cơ, Gia Lai xuất hiện mưa lớn kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại về tài sản trên 3,8 tỷ đồng. Hiện các cơ quan, ban ngành, địa phương trong huyện đang tập trung khắc phục hậu quả, giúp người dân ổn định cuộc sống.  

Thiệt hại nặng nề

Chiều 22-5, tại thị trấn Chư Ty xuất hiện mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm tốc mái nhà của 245 hộ dân; nhiều loại cây ăn quả, cao su, cây xanh… dọc một số tuyến đường nội thị bị ngã đổ. Lốc xoáy cũng đã làm hư hỏng 1 nhà thủy tạ, hệ thống điện, làm ngã đổ 81 m tường rào bảo vệ, 4 cây xanh cổ thụ trong khuôn viên Huyện ủy Đức Cơ, ước thiệt hại khoảng 800 triệu đồng. Tại Trung tâm Y tế huyện cũng có 17 cây xanh bị ngã đổ, bảng hiệu tuyên truyền cùng nhiều tài sản thuộc các khoa, phòng của Trung tâm bị hư hại.

 

Sau trận lốc xoáy, nhiều vườn hồ tiêu của người dân huyện Đức Cơ bị gãy đổ.    Ảnh: N.D
Sau trận lốc xoáy, nhiều vườn hồ tiêu của người dân huyện Đức Cơ bị gãy đổ. Ảnh: N.D

Đặc biệt, lốc xoáy đã làm ngã đổ hoàn toàn 500 m2 nhà kính trồng hồ tiêu giống theo phương pháp nuôi cấy mô cùng 2.000 m2 nhà lưới ươm giống cà phê của cơ sở cây giống Đức Phát (tổ 6, thị trấn Chư Ty); đồng thời làm thiệt hại 4.000 cây hồ tiêu giống nuôi cấy mô, 2.000 cây keo, 2.000 cây chuối cấy mô và 2.000 cây hồ tiêu giống đầu dòng. Ông Hán Văn Đệ-chủ cơ sở cây giống Đức Phát buồn bã nói: “Lần đầu tiên tôi mới thấy trận lốc xoáy lớn và mạnh như thế này. Chỉ trong chốc lát, mưa lớn cộng với sấm sét và gió mạnh đã quật đổ hoàn toàn cơ sở cây giống của gia đình, ước thiệt hại khoảng 500 triệu đồng”. Trong khi đó, tại xã Ia Kla có 4 hộ dân có nhà bị tốc mái, ước thiệt hại 20 triệu đồng.

Khẩn trương khắc phục hậu quả

Sau khi lốc xoáy đi qua, nhiều hộ dân có nhà cửa bị tốc mái đã tập trung dọn dẹp nhà cửa, cắt bỏ cành nhánh cây bị ngã đổ trong vườn, khôi phục những cây trồng khác. Ông Hán Văn Đệ cho biết: Gia đình đã thuê 6 thợ sắt vào dọn dẹp nhà nuôi cấy mô bị sụp đổ để cứu vãn số cây trồng còn lại. Còn tại Trung tâm Y tế huyện, sau khi lốc xoáy xảy ra, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã kịp thời hỗ trợ Trung tâm cắt dọn cây cối, dọn dẹp khu vực tường rào ngã đổ. Trước mắt, Trung tâm ưu tiên sửa chữa hệ thống internet để đảm bảo phục vụ nhu cầu khám-chữa bệnh cho người dân trên địa bàn huyện.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Quốc Tư-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Cơ, cho biết: Sau khi lốc xoáy xảy ra, UBND huyện đã kiểm tra và động viên các hộ gia đình nhanh chóng khắc phục hậu quả. Hiện tại, huyện đang tập trung rà soát, thống kê thiệt hại để báo cáo về tỉnh; bên cạnh đó chỉ đạo UBND thị trấn Chư Ty, xã Ia Kla cũng như các xã khác chủ động nguồn kinh phí dự phòng hỗ trợ cho người nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại nặng để giúp người dân ổn định cuộc sống.

Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.