Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân (*)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- LTS: Như tin đã đưa, trong 2 ngày 26 và 27-9 tại TP. Pleiku đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 (mở rộng). Một trong những nội dung được các đại biểu dự hội nghị quan tâm là đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết XI của Đảng và Nghị quyết XIV của Đảng bộ tỉnh.

Tại Hội nghị, phóng viên Báo Gia Lai đã phỏng vấn một số Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

 

- P.V: Mặc dù ngành Công an đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng tình hình tội phạm, tai nạn giao thông, hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp. Vậy ngành Công an sẽ làm thế nào để hạn chế đến mức tối đa tình trạng trên, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Trần Đình Thu-Giám đốc Công an tỉnh: Để giữ vững ổn định trật tự xã hội, ngăn chặn tội phạm và kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn, thời gian tới lực lượng Công an tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung công tác trọng tâm sau:

 

- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Bộ Công an về đảm bảo trật tự xã hội, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng-chống tội phạm, đảm bảo trật tự giao thông.

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; nâng cao cảnh giác, tự đề kháng, phòng ngừa tội phạm trong mỗi người dân, mỗi gia đình, khu dân cư, cơ quan, trường học.

- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là công tác quản lý cư trú; quản lý văn hóa, dịch vụ văn hóa, các nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Tiếp tục kiểm tra, thu hồi, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở tăng cường quản lý, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội, người mắc các tệ nạn xã hội; thực hiện tái hòa nhập cộng đồng cho những người đặc xá, tha tù về địa phương ổn định cuộc sống.

- Mở các đợt cao điểm đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm nhất là tội phạm hoạt động băng, nhóm, manh động, côn đồ, “bảo kê”, đòi nợ thuê; tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật, gây rối, chống người thi hành công vụ; nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý nghiêm các loại tội phạm theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiếp tục cảnh báo người dân về tình trang vỡ hụi, vỡ nợ; tổ chức xác minh, điều tra, đề nghị xử lý nghiêm những vụ có dấu hiệu của tội phạm; ngăn chặn các hành vi xiết nợ, gây rối trật tự công cộng liên quan đến vỡ hụi, vỡ nợ.

- Phân công, bố trí hợp lý các lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát; đồng thời kiến nghị ngành chức năng tổ chức hợp lý hệ thống biển báo, điều khiển giao thông, khắc phục các “điểm đen” về tai nạn giao thông.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự giao thông, tập trung vào các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Sử dụng có hiệu quả lực lượng Công an xã, các lực lượng tự quản tham gia hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm, ngăn chặn tai nạn giao thông trên các tuyến liên thôn, liên xã, khu vực đô thị.

- Củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường lực lượng cho Công an cấp huyện, Công an cấp xã đảm bảo đủ sức giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Kiểm tra, chấn chỉnh thường xuyên cán bộ, chiến sĩ Công an chấp hành điều lệnh, quy trình công tác, lễ tiết, tác phong, nhất là đối với Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự.

- P.V: Theo đồng chí, vấn đề xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân hiện nay đang đặt ra nhiệm vụ gì và lực lượng quân đội làm thế nào để góp phần ổn định tình hình chính trị-xã hội?

- Đại tá Dương Văn Trang-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Hiện nay, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh “Diễn biến hòa bình” gây bạo loạn lật đổ trên địa bàn Tây Nguyên nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng.

 

Để góp phần giữ vững ổn định chính trị, chúng tôi đã, đang và sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương, tiếp tục đầu tư xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, xây dựng tỉnh Gia Lai thành khu vực phòng thủ vững chắc, chủ động sẵn sàng ứng cứu kịp thời các tình huống; chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng và toàn dân.

Thông qua đó làm cho các cấp, các ngành nhận rõ âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, nêu cao cảnh giác, có trách nhiệm đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Phối hợp chặt chẽ với Công an, bộ đội biên phòng theo dõi, nắm chắc tình hình âm mưu thủ đoạn chống phá của kẻ thù; xây dựng, tổ chức luyện tập phương án kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phòng-chống thiên tai, địch họa, chủ động ứng phó các tình huống; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh (bộ đội tập trung, quân dự bị và dân quân tự vệ) vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện quân sự, chính trị, diễn tập, có trình độ kỹ chiến thuật, tinh thần cảnh giác, ý thức sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đứng chân trên địa bàn, với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác dân vận vận động quần chúng, tập trung những địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị, góp phần đưa đường lối chủ trương chính sách của Đảng, của địa phương đến với nhân dân, trước hết là với bà con người dân tộc thiểu số, góp phần làm cho dân tin Đảng, tin chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng “thế trận lòng dân từ cơ sở”; tham gia đấu tranh bóc gỡ các đối tượng chống đối, ngăn chặn vượt biên… góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Nguyễn Dung
(*) Đầu đề do Báo Gia Lai đặt.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.