Việt Nam - Campuchia ký kết 11 văn kiện hợp tác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 8.11.2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã cùng chứng kiến lễ ký kết 11 văn kiện giữa hai nước.  

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen trong lễ ký kết 11 văn kiện giữa hai nước. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen trong lễ ký kết 11 văn kiện giữa hai nước. Ảnh: TTXVN


Ngay sau cuộc hội đàm sáng 8.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã cùng chứng kiến lễ ký kết 11 văn kiện giữa Việt Nam và Campuchia.

Các văn kiện hợp tác được ký kết nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Phạm Minh Chính gồm:

Bản ghi nhớ về loại và số lượng xe thương mại đối với việc thực hiện Hiệp định và Nghị định thư về vận tải đường bộ;

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp;

Hiệp định Thương mại biên giới;

Thỏa thuận về hợp tác hành chính trong khuôn khổ Điều 56 (1)(a) Quy định 2015/2446 ngày 28 tháng 7 năm 2015 bổ sung Quy định số 952/2013 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về quy tắc chi tiết thi hành một số điều khoản trong Luật Hải quan của Liên minh Châu Âu đối với linh kiện và phụ tùng xe đạp;

Thỏa thuận về hợp tác hành chính theo phần 18(3)(B) Quy định hải quan 2020 (Xuất xứ của hàng hóa tính thuế: Chương trình ưu đãi thương mại);

Thỏa thuận hợp tác về hợp tác truyền thanh và truyền hình giai đoạn 2022-2025;

Bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và chuyển đổi số;

Bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa Ủy ban Dân tộc nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Lễ nghi Tôn giáo Vương quốc Campuchia;

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động;

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực đổi mới tài chính và hệ thống thanh toán;

Bản Ghi nhớ giữa Công ty Viettel Campuchia và Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia.


 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động Dạy nghề Campuchia. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động Dạy nghề Campuchia. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về loại và số lượng xe thương mại đối với việc thực hiện Hiệp định và Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về vận tải đường bộ. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về loại và số lượng xe thương mại đối với việc thực hiện Hiệp định và Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về vận tải đường bộ. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp Campuchia. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp Campuchia. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Hiệp định thương mại biên giới giữa Chính phủ Vệt Nam và Chính phủ Campuchia. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Hiệp định thương mại biên giới giữa Chính phủ Vệt Nam và Chính phủ Campuchia. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực đổi mới tài chính và hệ thống thanh toán giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Quốc gia Campuchia. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực đổi mới tài chính và hệ thống thanh toán giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Quốc gia Campuchia. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam với Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia về hợp tác trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam với Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia về hợp tác trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa Ủy ban Dân tộc Việt Nam và Bộ nghi lễ Tôn giáo Campuchia. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa Ủy ban Dân tộc Việt Nam và Bộ nghi lễ Tôn giáo Campuchia. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia về hợp tác truyền thanh và truyền hình giai đoạn 2022-2025. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia về hợp tác truyền thanh và truyền hình giai đoạn 2022-2025. Ảnh: TTXVN

 

Theo THANH HÀ (LĐO)

https://laodong.vn/thoi-su/viet-nam-campuchia-ky-ket-11-van-kien-hop-tac-1114157.ldo

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.