Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 6-11, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Liên hiệp Hội và các hội xã hội-nghề nghiệp của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và góp ý đối với 3 dự thảo văn kiện gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mộc Trà
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mộc Trà

Đa số ý kiến đều khẳng định, các văn kiện được xây dựng công phu, chất lượng, bố cục nội dung khoa học và có nhiều nét mới. Tuy nhiên, đối với dự thảo Báo cáo chính trị, một số đại biểu đề nghị nên bổ sung thêm trong phần dự báo tình hình những khó khăn của đất nước trong giai đoạn tiếp theo dưới tác động của đại dịch Covid-19, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung...; cân nhắc, điều chỉnh chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế, GDP bình quân đầu người vì tương đối cao, khó có khả năng đạt được.

Cùng với đó, nên bổ sung những giải pháp cụ thể về phát triển liên kết vùng; ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ vào thực tiễn; phân bổ nguồn ngân sách đặc thù cho lĩnh vực khoa học công nghệ; có cơ chế để phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận tốt hơn với dịch vụ công; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng...

Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân-nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai-góp ý dự thảo văn kiện tại hội nghị. Ảnh: Mộc Trà
Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân-nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai-góp ý dự thảo văn kiện tại hội nghị. Ảnh: Mộc Trà

Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng cho rằng cần đánh giá sát thực hơn kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (2011-2020) cũng như 5 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (2016-2020) ở một số lĩnh vực: giáo dục đạo đức, lối sống, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng văn hóa trong kinh tế...

MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.