Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 29-10, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai và đồng chí Đỗ Ngọc Thành-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Thiện đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021). 
Tại buổi tiếp xúc, có 15 ý kiến của cử tri xã Ia Sol và một số xã của huyện Phú Thiện gửi gắm tâm tư nguyện vọng đến tổ đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó, nhiều cử tri bày tỏ vui mừng khi nhận thấy thời gian qua dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, các ngành, chính quyền các địa phương, tình hình kinh tế xã hội có chuyển biến mạnh mẽ, đời sống người dân ngày một nâng lên. 
Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang tiếp xúc cử tri xã Ia Sol (huyện Phú Thiện). Ảnh: Đức Phương
Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang tiếp xúc cử tri xã Ia Sol (huyện Phú Thiện). Ảnh: Đức Phương
Cử tri xã Ia Sol mong muốn thời gian tới, Nhà nước quan tâm khảo sát, đầu tư hạ tầng giao thông nội đồng và công trình thủy lợi, đưa nước về khu sản xuất suối Cạn rộng 600 ha và cánh đồng suối Pơ Tao, suối Peng...thường xuyên bị khô hạn, giúp dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Xây dựng kênh mương thoát nước khu vực Thắng Lợi (xã Ia Sol) và một số cống dọc quốc lộ 25 để giải quyết tình trạng ngập úng mỗi khi mưa lớn. 
Cùng với đó, cử tri bày tỏ nguyện vọng chính quyền đẩy mạnh công tác trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc; hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Nâng cao vai trò, trách nhiệm các cấp ngành trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và đấu tranh phòng chống tội phạm...
Nhiều cử tri bày tỏ nguyện vọng tỉnh sớm đầu tư công trình thủy lợi kéo nước về tướ cho khu sản xuất suối Cạn rộng 600 ha thường xuyên bị khô hạn. Ảnh: Đức Phương
Nhiều cử tri bày tỏ nguyện vọng tỉnh sớm đầu tư công trình thủy lợi kéo nước về tưới cho khu sản xuất suối Cạn rộng 600 ha thường xuyên bị khô hạn. Ảnh: Đức Phương
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang nhấn mạnh: Công tác phòng chống tham nhũng lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm được Đảng, Nhà nước quyết liệt thực hiện và minh chứng đó là thời gian qua, rất nhiều cán bộ cấp cao đương chức, thậm chí về hưu đã bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Riêng tại Gia Lai, vấn đề này cũng đã được Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đồng chí Dương Văn Trang cũng đề nghị huyện Phú Thiện vào cuộc kiểm tra nội dung đơn thư mà cử tri phản ánh là có hay không việc một số lãnh đạo huyện, lực lượng chức năng nhận hối lộ, bảo kê cho các tụ điểm cờ bạc hoạt động; sau khi có kết quả báo cáo lãnh đạo tỉnh xem xét, giải quyết. 
Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn chính quyền và người dân xã Ia Sol tiếp tục nâng chuẩn xây dựng nông thôn mới. Đồng chí động viên bà con phát huy tinh thần đoàn kết, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo. Những vấn đề khác liên quan đến đầu tư các công trình thủy lợi, cống thoát nước dọc Quốc lộ 25, tỉnh sẽ quan tâm chỉ đạo và khi có nguồn vốn thích hợp sẽ bố trí để sớm xây dựng các công trình.  
Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.