Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang: Người dân đoàn kết giúp nhau phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 13-11, thôn An Bình (xã Cửu An, thị xã An Khê, Gia Lai) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11). Đến dự và chung vui với người dân thôn An Bình có đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Đời sống nhân dân ngày càng cải thiện
Thôn An Bình có 119 hộ với 568 khẩu, phần lớn là người Kinh. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm và buôn bán nhỏ.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (hàng trước, thứ 2 từ trái qua) dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê. Ảnh: Q.T
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (hàng trước, thứ 2 từ trái qua) dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê. Ảnh: Q.T
Theo ông Nguyễn Văn Thành-Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn An Bình, thời gian qua, cán bộ thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, thôn đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Theo đó, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp vận động nhân dân đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với địa phương… 
Ông Trần Văn Thông-Trưởng thôn An Bình-phấn khởi cho biết: Thời gian qua, bà con trong thôn đã đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Nhờ đó, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm dần qua các năm. Hiện thôn chỉ còn 6 hộ nghèo (chiếm 5%), 10 hộ cận nghèo (chiếm 8,4%); thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng/năm. Hàng năm, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng; trong thôn không có trẻ suy dinh dưỡng… Bên cạnh đó, trong năm, thôn có 91/119 hộ được công nhận gia đình văn hóa (chiếm 76%). Thôn An Bình cũng đã 16 năm liên tục được công nhận là thôn văn hóa.
Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế
Ông Nguyễn Văn Thành cho biết, thời gian tới, cán bộ và nhân dân thôn An Bình sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Theo đó, thôn sẽ tích cực vận động người dân hiến đất, đóng góp tiền, ngày công để mở các tuyến đường giao thông nội đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển sản xuất; tăng cường đoàn kết hơn nữa trong cộng đồng dân cư để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng hộ giàu, khá giả; giữ gìn đường làng, ngõ xóm thông thoáng, xanh, sạch, đẹp; đảm bảo trong thôn không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật...
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (hàng trước, thứ 2 từ trái qua) tham quan các sản phẩm đặc trưng trên địa bàn thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê. Ảnh: Q.T
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (hàng trước, thứ 2 từ trái qua) tham quan các sản phẩm đặc trưng trên địa bàn thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê. Ảnh: Q.T
Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang biểu dương những kết quả tích cực mà thôn An Bình đạt được trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, người dân trong thôn đoàn kết, tích cực giúp nhau phát triển, nâng cao đời sống, tiến tới thoát nghèo; nhiều hộ trong thôn đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Đặc biệt, thôn đã làm tốt công tác vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới.
Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu thị xã An Khê nói chung và xã Cửu An nói riêng quan tâm giải quyết một số nội dung như: cùng với nhân dân làm đường giao thông nội đồng; lắp điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn. Đặc biệt, chính quyền địa phương cần quan tâm hỗ trợ người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, tiến tới giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo… “Đề nghị bà con trong thôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế để từ năm 2019 trở đi, 6 hộ phải thoát nghèo và 10 hộ cận nghèo vươn lên khá giả. Để làm được điều này, đề nghị lãnh đạo chính quyền địa phương hết sức lưu tâm không chỉ riêng địa bàn thôn An Bình mà tất cả các thôn, làng trên địa bàn 6 phường, 5 xã…”-Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh. Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà cho hệ thống chính trị thôn; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo của thôn An Bình.
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.