Phú Thiện: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 13, khóa XVIII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 10-4, huyện Phú Thiện, Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 13, khóa XVIII (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện quý I và phương hướng thực hiện các nhiệm vụ trong quý II-2018. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.
Trong quý I năm 2018, các cấp, các ngành huyện Phú Thiện đã tập trung chỉ đạo xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác năm 2018 để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng triển khai, toàn huyện đã kết nạp được 17 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 2.374 đồng chí. Chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu chính trị trong  toàn Đảng bộ. Toàn huyện gieo trồng được 8.285 ha, đạt 94,41% kế hoạch, trong đó, có 21 cánh đồng lớn trên cây lúa với tổng diện tích hơn 720 ha, 12 cánh đồng lớn trên cây mía với tổng diện tích trên 213 ha. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện, đến nay, huyện Phú Thiện đã có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, công tác xây dựng nông thôn mới tại Plei Pông đã cơ bản hoàn thành. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển ổn định, thu ngân sách nhà nước đảm bảo kế hoạch đề ra; chất lượng công tác giáo dục, y tế, thể dục-thể thao từng bước được nâng lên. An ninh chinh trị-trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: T.D
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: T.D
Hội nghị đã dành phần lớn thời gian cho công tác chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề còn tồn tại trong công tác quý I năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, tập trung làm rõ nguyên nhân tồn tại trong công tác sản xuất vụ đông xuân 2018, tình hình sâu bệnh hại, hiệu quả hoạt động triển khai mô hình cánh đồng lớn trên cây lúa và cây mía; các giải pháp căn cơ trong hoạt động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao thu nhập; hiệu quả và tiến độ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa bàn cũng như hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới tại Plei Pông và tiến độ triển khai tại Plei Hek trong năm 2018…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu trong thực hiện nhiệm phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của huyện Phú Thiện. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, huyện Phú Thiện tiếp tục vượt khó vươn lên để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2018, góp phần chung sức xây dựng huyện ngày càng phát triển.
Phó Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Tỉnh ủy Gia Lai đã khen thưởng đột xuất và trao Bằng khen cho tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân đồng chí Đỗ Ngọc Thành-Bí thư Huyện ủy Phú Thiện. Ảnh: T.D
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao Bằng khen cho tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân đồng chí Đỗ Ngọc Thành-Bí thư Huyện ủy Phú Thiện. Ảnh: T.D
Nhân dịp này, Tỉnh ủy Gia Lai đã khen thưởng đột xuất và trao Bằng khen cho tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân đồng chí Đỗ Ngọc Thành-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Thiện vì đã có  thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng làng nông thôn mới Plei Pông, xã Chư A Thai. 
Huyện ủy Phú Thiện khen thưởng cho 4  cá nhân, 2 tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu;  2 tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh 5 năm liền; 7 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sác trong thực hiện “Năm hành động 2017”.
Tấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.