Gia Lai: Trao 23.176 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 5-7, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tiến hành trao tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ cận nghèo và hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Dự buổi lễ có bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao bảng hỗ trợ tượng trưng cho đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh. Ảnh: Anh Huy
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao bảng hỗ trợ tượng trưng cho đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh. Ảnh: Anh Huy


Ngày 15-4-2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 48-KH/ĐUK về vận động hỗ trợ mua thẻ BHYT năm 2022 cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số thôi hưởng hỗ trợ đóng BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sau hơn 2 tháng vận động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, Đảng ủy Khối đã nhận được số tiền ủng hộ hơn 1 tỷ đồng.

Với số tiền này, Đảng ủy Khối đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh trao tặng 22.711 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo trong tỉnh (trong đó có 18.744 người thuộc hộ dân tộc thiểu số) và 465 thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số thuộc hộ làm nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình tại huyện Chư Pưh.

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Lực-Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh-cho hay: Ngay sau khi tiếp nhận số tiền ủng hộ, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ chỉ đạo Bảo hiểm y tế các huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành trao tận tay các thẻ BHYT đến đúng đối tượng, đúng thời gian thụ hưởng.

 

ANH HUY

 

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.