Tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền Năm An toàn giao thông 2022.

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung 8 nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch Năm An toàn giao thông 2022 của UBND tỉnh; tiếp tục triển khai tuyên truyền có hiệu quả về kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Công an diễu hành qua các tuyến đường để phát động đợt cao điểm. Ảnh: Văn Ngọc
Lực lượng Công an diễu hành qua các tuyến đường để phát động đợt cao điểm tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong thanh-thiếu niên, người dân tộc thiểu số.  Ảnh: Văn Ngọc


Trong đó, trọng tâm là các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông, cảnh báo nguy cơ, hậu quả, nguyên nhân tai nạn giao thông; phòng-chống tác hại của rượu, bia; xây dựng văn hóa giao thông. Thông tin, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022; nội dung Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” giai đoạn 2, Dự án 4 “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói”, Dự án “Nghiên cứu cộng đồng về an toàn giao thông”…; phổ biến pháp luật về giao thông vận tải, trọng tâm là những nội dung mới trong các văn bản pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng-chống Covid-19; vận động toàn toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chú trọng công tác vận động cá biệt đối với thanh niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông; kỹ năng tham gia giao thông an toàn, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông cho đối tượng học sinh, sinh viên, đồng bào dân tộc thiểu số và toàn thể người dân.

Bên cạnh đó, biểu dương, nêu gương và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong việc đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật…

 

KIỀU PHAN
 

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.