Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khen thưởng 13 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 30-11, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
Năm 2021, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động của các chi hội trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, các cơ quan báo, đài địa phương và thường trú tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong việc phản ánh, cung cấp thông tin và định hướng dư luận trên địa bàn, nhất là ở các mảng đề tài nổi bật, các sự kiện chính trị quan trọng như: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19; sự chung tay, hỗ trợ phòng-chống dịch của các tổ chức, cá nhân; kết quả phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh; các gương người tốt-việc tốt, những mô hình hay, cách làm hiệu quả… Với nỗ lực của đội ngũ phóng viên, hội viên, Hội Nhà báo tỉnh đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phòng-chống dịch Covid-19.
Bên cạnh đó, Hội đã triển khai đến toàn thể hội viên các giải báo chí uy tín: Giải báo chí tỉnh lần thứ X; Giải Báo chí quốc gia lần thứ XV; Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng); Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí”… Hội còn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ bằng hình thức trực tuyến; tích cực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; đồng thời tăng cường định hướng, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm, rà soát việc lợi dụng hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh để trục lợi. Với những thành tích trên, năm 2021, Hội Nhà báo tỉnh được UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020.
Nhà báo Huỳnh Kiên-Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Gia Lai tặng giấy khen của Hội Nhà báo tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2021. Ảnh: Lam Nguyên
Nhà báo Huỳnh Kiên-Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Gia Lai tặng giấy khen của Hội Nhà báo tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2021. Ảnh: Lam Nguyên
Năm 2022, Hội Nhà báo tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tuyên truyền, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập phong cách viết báo Hồ Chí Minh. Cùng với đó, tổ chức tốt Giải báo chí tỉnh lần thứ XI năm 2022; tích cực tham gia Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI; Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng); Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí”… Hoàn thành việc cấp, đổi thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021-2026; phấn đấu kết nạp từ 10 hội viên trở lên; xuất bản đặc san Người Làm báo Gia Lai (4 số/năm) đạt chất lượng; hoàn thành việc thành lập và mở trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo Gia Lai…
Dịp này, nhà báo Huỳnh Kiên-Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Gia Lai đã tặng giấy khen cho 1 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2021. Hội Nhà báo tỉnh cũng đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021.
LAM NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.