Gia Lai: Tặng quà các thai phụ và trẻ em trong khu cách ly

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 17-9, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã đến thăm và tặng quà các thai phụ và trẻ em được tỉnh Gia Lai đón về từ TP. Hồ Chí Minh, 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Dương đang cách ly tập trung tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).
Nhiều phần quà đã được Hội LHPN tỉnh, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh gửi tới các thai phụ và trẻ em trong các khu cách ly. Ảnh: Hoàng Ngọc
Nhiều phần quà đã được Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh gửi tới các thai phụ và trẻ em trong các khu cách ly. Ảnh: Hoàng Ngọc
Theo đó, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tặng 84 suất quà trị giá gần 22 triệu đồng, gồm các nhu yếu phẩm và tiền mặt do Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố ủng hộ trong chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”. Hội Nữ Doanh nhân tỉnh tặng 64 suất quà (mỗi suất quà 650 ngàn đồng, trong đó 400 ngàn đồng tiền mặt), tổng trị giá quà tặng trên 42 triệu đồng do các doanh nghiệp và hội viên Hội Nữ Doanh nhân đóng góp.
Cùng ngày, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với câu lạc bộ thiện nguyện Nhân Tâm đã tới tặng các thai phụ và trẻ em đang cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hơn 2 tấn rau củ quả, sữa và đồ dùng thiết yếu cho bà bầu trị giá trên 10 triệu đồng.
HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.