Công an tỉnh Gia Lai công bố Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 4-6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho cán bộ, chiến sĩ đến niên hạn. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự lễ.

  Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định nâng bậc lương của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hữu
Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định nâng bậc lương của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hữu

Tại buổi lễ, thừa ủy nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Rah Lan Lâm và Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2021 cho một số đồng chí đại diện cho cán bộ, chiến sĩ đến niên hạn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ vinh dự được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2021. Đồng thời, yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu, tận tụy với công việc, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2021, Thượng tá Thiệu Hồng Quyết-Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Gia Lai) cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh đối với cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lượng năm 2021. Đồng thời, hứa quyết tâm ra sức học tập, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao năng lực công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn lực lượng giữ vững an ninh, trật tự.

 

NGUYỄN HỮU

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.