Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa thăm, tặng quà tổ làm căn cước công dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 26-3, ông Phạm Minh Trung-Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm, tặng quà động viên các cán bộ, chiến sĩ Công an đang làm nhiệm vụ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử tại Bưu điện huyện Đak Đoa. 
Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa Phạm Minh Trung đã đến thăm hỏi động viên tổ cấp CCCD gắn chíp điện tử
Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa Phạm Minh Trung đến thăm hỏi, động viên tổ cấp CCCD gắn chíp điện tử. Ảnh: Văn Ngọc
Tại đây, ông Trung đã ghi nhận, biểu dương tinh thần “Hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc và nhân dân” của chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đang làm nhiệm vụ cấp CCCD. Đồng thời mong muốn Công an huyện tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.
Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa còn nhắc nhở đơn vị phải chú trọng công tác phòng dịch Covid-19; phân ca, phân việc cụ thể, chi tiết, rõ ràng; quan tâm chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ để đảm bảo sức khỏe khi thực thi nhiệm vụ; tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp; nêu cao tinh thần, thái độ tận tụy, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân khi đến làm thủ tục, quyết tâm hoàn thành xuất sắc việc cấp CCCD gắn chíp điện tử cho công dân toàn huyện.
Được biết, đến thời điểm này, Công an huyện Đak Đoa đã hoàn tất thủ tục cấp hơn 8.200 trên tổng số hơn 74.000 CCCD cho người dân với công suất trung bình khoảng 700 CCCD/ngày, vượt 100 CCCD so với chỉ tiêu của Bộ Công an đề ra. 
VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.