Phóng viên tác nghiệp tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25-1-2021 và dự kiến bế mạc vào ngày 1-2-2021 (sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch trước đó). Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân và toàn quân. Và để thông tin kịp thời diễn biến Đại hội đến đông đảo khán-thính giả, độc giả trong và ngoài nước, gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của các cơ quan báo chí trong nước cùng hơn 60 phóng viên các hãng thông tấn nước ngoài thường trú tại Việt Nam đã tham gia tác nghiệp tại sự kiện này.  

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động tác nghiệp báo chí tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do phóng viên Báo Gia Lai điện tử ghi lại:

hình 1-tất cả phương tiện của phóng viên, nhân viên khi vào Trung tâm Hội nghị đều phải được khử trùng, khử khuẩn
Tất cả phương tiện của phóng viên, nhân viên phục vụ khi vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia (nơi tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng) đều phải được khử trùng, khử khuẩn.
Phóng viên xếp hàng đi qua cổng an ninh để lên khu vực tác nghiệp-hình 2
Phóng viên xếp hàng đi qua cổng an ninh để lên khu vực tác nghiệp.
Phóng viên đang theo dõi và đưa tin về phiên thảo luận Đại hội tại Trung tâm báo chí-hình 3
Phóng viên theo dõi và đưa tin về phiên thảo luận Đại hội tại Trung tâm Báo chí.
Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí.
Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí.
Phóng viên phỏng vấn đại biểu bên về Đại hội.
Phóng viên phỏng vấn đại biểu bên lề Đại hội.
Do tình hình dịch Covid nên tất cả phóng viên, nhân viên phục vụ Đại hội đều phải lấy mẫu xét nghiệm lần 3 ngay tại Trung tâm Hội nghị-hình 6
Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên tất cả phóng viên, nhân viên phục vụ Đại hội đều phải lấy mẫu xét nghiệm lần 3 ngay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Tại kỳ đại hội này có 3 phóng viên Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai tham gia tác nghiệp-hình 7
Tại kỳ đại hội này có 3 phóng viên của Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai tham gia tác nghiệp.

ANH HUY (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.