Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lễ phát động diễn ra sáng 5-6 tại UBND xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, do UBND huyện Ia Pa tổ chức với chủ đề: Hành động vì thiên nhiên.
Đại diện UBND huyện, xã, cùng đoàn thanh niên tham gia trồng cây tại khuôn viên UBND xã Ia Ma Rơn. Ảnh: Vũ Chi
Đại diện UBND huyện, xã, cùng đoàn thanh niên tham gia trồng cây tại khuôn viên UBND xã Ia Ma Rơn. Ảnh: Vũ Chi
Chủ đề của Ngày Môi trường thế giới năm nay (5-6) là kêu gọi cộng đồng cùng cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, tăng cường các biện pháp, hoạt động phục hồi hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên nước…
Sau lễ phát động, cán bộ, công chức xã cùng hơn 50 đoàn viên đồng loạt ra quân dọn vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải trên một số tuyến đường và khu vực công cộng như  trường học, trạm y tế, chợ trên địa bàn xã, đồng thời trồng 20 cây xanh tại khuôn viên UBND và Nhà văn hóa xã.
                                                                                                                                                                                                Vũ Chi

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

(GLO)- Công tác khảo nghiệm, xây dựng các mô hình trình diễn giống mì và lúa năng suất chất lượng cao, kháng bệnh tốt là bước đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Gia Lai nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản theo hướng bền vững.
Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.