Phát hiện ca bệnh Covid-19 thứ 34: Bình Thuận họp khẩn trong đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định lịch trình di chuyển của bệnh nhân Covid-19 thứ 34 để cách ly những người từng tiếp xúc, đồng thời khử trùng sát khuẩn nơi ở, làm việc của bà.
Cuộc họp khẩn đối phó với dịch Covid-19 ở tỉnh Bình Thuận đang diễn ra
Cuộc họp khẩn đối phó với dịch Covid-19 ở tỉnh Bình Thuận đang diễn ra
Lúc 21 giờ tối nay (10-3), lãnh đạo tỉnh Bình Thuận có cuộc họp khẩn với các sở - ngành bàn biện pháp khống chế dịch bệnh lây lan sau khi Bộ Y tế công bố trường hợp thứ 34 dương tính với virus SARS-CoV-2 là người ở tỉnh này.
Cuộc họp có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận và ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng dự.
Theo thông tin ban đầu của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận, bệnh nhân thứ 34 là một phụ nữ đang được theo dõi, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Trước khi nhập viện, người này bay về từ Mỹ về và có quá cảnh Hàn Quốc.
Cuộc họp tỏ ra rất căng thẳng
Cuộc họp tỏ ra rất căng thẳng
Cụ thể, sáng 9-3, nữ bệnh nhân Đ.T.L.T (SN 1969, trú TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) nhập viện tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Thuận với triệu chứng sốt, đau rát họng. Trước đó 4 ngày, bà ho và khạc có đờm. Sau khi nhập viện, đơn vị y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm và gửi Viện Pasteur Nha Trang. Chiều 10-3, kết quả xét nghiệm cho thấy bà T. dương tính với virus SARS-CoV-2.
Sau khi bệnh nhân này có kết quả dương tính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã xác định lịch trình di chuyển của bà để cách ly những người từng tiếp xúc, đồng thời khử trùng sát khuẩn nơi ở, làm việc của bà.
Qua khai báo y tế cho thấy ngày 22-2, bà T. từ sân bay Tân Sơn Nhất bay sang New York - Mỹ, quá cảnh 3 giờ tại sân bay Incheon - Hàn Quốc. Ngày 25-2, bệnh nhân bay qua Washington. Ngày 29-2, người này từ Washington bay quá cảnh 3 giờ tại sân bay Doha - Qatar. Đến ngày 2-3, nữ bệnh nhân này bay về sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 6 giờ.
Được biết, bà Đ.T.L.T hiện là giám đốc một công ty chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng tại TP Phan Thiết.
Đây là ca đầu tiên tại Bình Thuận ghi nhận dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngành y tế của tỉnh Bình Thuận đang tích cực cách ly, điều trị cho bà T. theo phác đồ của Bộ Y tế ban hành.
Khu vực cách ly bà T.
Khu vực cách ly bà T.
Tại cuộc họp nêu trên, ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, cho biết đi chung chuyến bay với bệnh nhân Đ.T.L.T có 9 người, gồm 3 người ở Bình Thuận và 6 người ở những địa phương khác. Sau khi về Bình Thuận từ sân bay Tân Sơn Nhất hôm 2-3, nữ bệnh nhân 51 tuổi này đã tiếp xúc gần với tất cả 17 người, gồm: chồng, con, tài xế và nhân viên công ty vật liệu xây dựng.
Theo ông Đinh Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận, sau khi bà T. có kết quả xét nghiệm dương tính chiều 10-3, trung tâm đã làm việc với bà và xác định danh tính những người tiếp xúc gần – F1, đồng thời tổ chức 3 đơn vị phản ứng nhanh giám sát, truy tìm danh tính những người tiếp xúc F2, F3.
"Đến nay, cơ bản chúng tôi đã nắm rõ số  F2 có tiếp xúc với F1. Những người này sẽ được chúng tôi cách ly, theo dõi tại nhà" - ông Hùng cho biết.
Cũng theo ông Hùng, trong số 17 người tiếp xúc gần với bệnh nhân T., 5 người đang được cách ly, theo dõi tại bệnh viện (chồng, 2 con ruột, 1 con dâu và 1 cháu ngoại). Trong số này, cô con dâu bà T. đang có biểu hiện đáng ngờ, đã được lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm.
Ngoài 5 người nêu trên, 12 người còn lại - thuộc diện F1 được vận động cách ly tại thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận.
Ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Thuận, cho biết trong số những người liên quan, có 4 học sinh thuộc dạng F3 và đang được cách ly tại nhà. Sở đã tham mưu và được UBND tỉnh Bình Thuận đồng ý cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 11 đến 15-3.
 Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phun thuốc khử trùng, sát khuẩn ở nơi làm việc và nơi ở của bà T
Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phun thuốc khử trùng, sát khuẩn ở nơi làm việc và nơi ở của bà T
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết tỉnh đã nâng mức báo động về dịch Covid-19 tại địa phương lên cấp 2. Tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, với sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương.
Theo Hợp Phố (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.