18 năm tù cho kẻ chém cả nhà chủ quán tạp hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 10-3, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Đinh Dịp (SN 2000, trú tại làng Mèo, xã Đak Pling, huyện Kông Chro) 18 năm tù giam về tội “Giết người”. 
Theo hồ sơ, khoảng 18 giờ ngày 4-8, Dịp ngồi uống rượu cùng ông Đinh Hùng và một số người khác tại nhà bà Đinh Thị Nhơn ở cùng làng Mèo. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Dịp đến nhà bà Nguyễn Thị An Khương cùng làng để mua thêm rượu nhưng bà Khương nói đã hết rượu nên không bán cho Dịp. Do đó Dịp đã quay trở lại nhà bà Nhơn rồi đến khoảng 23 giờ đối tượng tiếp tục đến nhà ông Hùng uống rượu.   
Bị cáo Dịp bị tuyên án 18 năm tù giam. Ảnh: VĂN NGỌC
Bị cáo Dịp bị tuyên án 18 năm tù giam. Ảnh: VĂN NGỌC
Khoảng 1 giờ sáng ngày 5-8, ông Hùng đi ngủ vì nhà đã hết rượu. Lúc này, Dịp bực tức việc bà Khương không bán rượu cho mình nên đã lấy con dao chặt củi của gia đình ông Hùng đến quán nhà bà Khương để trả thù.
Tại đây, Dịp gọi lớn, khi bà Khương vừa mở cửa ra thì đối tượng chém nhiều nhát vào đầu. Ông Trần Văn Hòa là chồng bà Khương lao vào can ngăn cũng bị Dịp chém 4-5 nhát vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Lúc này, cháu Trần Bảo Vi (SN 2003) và cháu Trần Bảo Hân (SN 2005) là con gái của anh Hòa chạy ra cũng bị Dịp chém gây thương tích. Cháu Vi bị chém trượt phần da đầu còn cháu Hân bị chém ở phần tay.
Hậu quả khiến bà Khương bị thương tích tổn hại 56% sức khỏe; ông Hòa bị tổn hại 22% sức khỏe; cháu Vy bị tổn hại 12% sức khỏe và cháu Hân bị tổn hại 1% sức khỏe.  
Tin, ảnh: VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.